Lo Daegu thành Vũ Hán thứ 2, người Việt ở Hàn Quốc mua lương thực dự trữ cả tháng

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Nhiều du học sinh Việt Nam đang học tập tại tâm dịch tâm dịch ở Daegu, Hàn Quốc đứng ngồi không yên.

Du học sinh, người lao động lo lắng, bất an

Ít ai ngờ rằng, từ một nước được cho là có các biện pháp phòng dịch tốt thì nay Hàn Quốc lại là quốc gia có số người mắc Covid -19 đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Hiện tại thành phố Daegu đang được Chính phủ Hàn Quốc ưu tiên hàng đầu trong việc phòng chống dịch bệnh vì nơi đây đang là tâm dịch của Covid-19. Chính phủ Hàn Quốc đã có chính sách phát khẩu trang miễn phí, hoặc hạ giá khẩu trang cho tất cả người dân và du học sinh đang sinh sống và học tập ở đây.

Người lao động đi làm trong nỗi sợ hãi về dịch bệnh

Người lao động đi làm trong nỗi sợ hãi về dịch bệnh

Một số du học sinh Việt Nam đang sinh sống tại tâm dịch của Hàn Quốc cho biết đang rất lo lắng trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

Nguyễn Thanh, một du học sinh Việt Nam hiện đang sống trong ổ dịch Daegu cho biết, gần nơi du học sinh này ở đã có người chết vì Covid-19. Đó là một người đàn ông ngoài 50 tuổi. Hiện tại, khu chợ lớn nhất khu vực này cũng đã bị phong tỏa do bệnh nhân này từng đi qua. "Thực sự tôi rất lo lắng và mong muốn trở về Việt Nam, càng sớm càng tốt”, Nguyễn Thanh cho hay.

Cùng tâm trạng đó, Linh Anh (đang theo học tại Daegu) chia sẻ, dù vẫn chưa phải đi học trở lại do đang trong kỳ nghỉ đông, song cuộc sống của du học sinh Việt bị ảnh hưởng rất nhiều vì dịch. "Cứ thế này chắc tôi phải tính về Việt Nam vì tình hình dịch bệnh hiện tại ở đây rất phức tạp. Tôi còn không dám ra đường để mua đồ ăn, huống chi là ở lại tâm dịch trong thời gian dài”, Linh Anh nói.

Lo lắng về dịch bệnh tại Daegu, Lê Bình An (đang học tại Đại học Keimyung) cũng bày tỏ mong muốn về Việt Nam và chấp nhận bảo lưu việc học 1 năm.

“Dịch bệnh, tôi không thể đi làm thêm, thu nhập giảm, tiền học vẫn phải đóng, chúng tôi sẽ không thể lo liệu nổi. Nếu cứ ở lại, khó khăn sẽ chồng chất khó khăn đối với du học sinh Việt", Bình An nói.

Kỳ nghỉ đông của học sinh Hàn Quốc kéo dài đến hết ngày 8-3, học sinh sẽ trở lại trường vào ngày 9-3, do vậy thời điểm này toàn bộ học sinh đều ở nhà.

Đường phố ở Seoul vô cùng vắng vẻ

Đường phố ở Seoul vô cùng vắng vẻ

Trái ngược với cảnh xe cộ tấp nập thường thấy, đường phố Seoul những ngày này khá vắng vẻ. Mặc dù cách Daegu, điểm nóng dịch Covid-19 gần 300km, nhưng nhiều người dân ở Thủ đô Seoul của Hàn Quốc vẫn thấp thỏm lo lắng nếu dịch bệnh không được kiểm soát sớm.

Anh Nguyễn Xuân Đạt (thợ cơ khí ở Seoul) cho biết, hiện nhiều công ty hoạt động cầm chừng, buổi làm, buổi không. Nhiều công ty lắp máy đo thân nhiệt để kiểm tra sức khỏe cho công nhân. Trong khi đó, công nhân ở đây cũng không dám ra ngoài do lo sợ dịch bệnh lây lan.

Đang làm cho một công ty về phần mềm ở Seoul, anh Nguyễn Văn Quyền cho hay, đa phần người Việt ở Hàn Quốc hiện nay đều rất lo lắng, bất an. Họ lo ngại nơi đây sẽ trở thành Vũ Hán thứ hai bởi số ca lây nhiễm đang tăng cao từng ngày.

“Tôi đi làm xong về ở trong phòng không ra ngoài. Đề phòng tình huống xấu hơn, tôi và nhiều người Việt đã mua lương thực dự trữ cả tháng” , anh Quyền chia sẻ.

Số người tại Hàn Quốc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng đã tăng lên

Số người tại Hàn Quốc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng đã tăng lên

Một số người Hàn Quốc vẫn rất chủ quan

Thành phố Busan, nơi tiếp giáp với Daegu cũng được xem là đang trong tình trạng báo động với số ca mắc Covid-19. Tất cả các bệnh viện có người nhiễm bệnh đang điều trị đều bị phong toả.

Hiện, ngoại trừ các thành phố có ổ dịch như Daegu, Kyungbok, Busan, các thành phố nằm xa trung tâm ổ dịch như Inchone, Soeul, số người dân đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng đã tăng lên vì số ca nhiễm Covid-19 đang tăng chóng mặt.

Khi được hỏi vì sao không không đeo khẩu trang khi đi ra đường, một số phụ nữ Hàn Quốc cho rằng đeo khẩu trang gây khó chịu, khó thở và khiến cho lớp trang điểm của họ bị mờ đi, trong khi đó, có những người đàn ông cũng không đeo khẩu trang, họ luôn nói “không sao đâu” và họ tin vào thần dược “kim chi”, “nhân sâm” sẽ giúp họ chiến thắng bệnh tật.

Gần 2.000 lưu học sinh Việt Nam đang ở tâm dịch Covid-19 của Hàn Quốc

Theo Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ GD-ĐT, số lưu học sinh Việt Nam đang học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở Hàn Quốc khoảng 14.000 người. Bên cạnh đó, nhiều du học sinh sang học tiếng để tìm việc làm hoặc tiếp tục học nghề, học lên đại học.

Số liệu thống kê của Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho thấy, số lưu học sinh Việt Nam tại thành phố Daegu đang học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ khoảng 500 người; hơn 1.400 người tại tỉnh Gyeongbuk (bao gồm cả hạt/huyện Cheongdo).

Hiện tại, các lưu học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc có sức khỏe ổn định, chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm Covid-19.

Bộ GD-ĐT cho biết, lưu học sinh Việt Nam đã nhận được hướng dẫn phòng tránh dịch bệnh, khuyến cáo không di chuyển đến nơi có dịch bệnh của Bộ và cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc.

Hiện nay, các trường học ở Hàn Quốc đang nghỉ đông. Theo thông tin từ đại sứ quán và các lưu học sinh, lịch học của các trường đại học tại Hàn Quốc sẽ lùi đến ngày 16/3 (lùi 2 tuần so với kế hoạch là 2/3).

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc, Bộ GD-ĐT đề nghị các lưu học sinh không hoang mang, bình tĩnh, chủ động trong việc phòng trách dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Lưu học sinh thường xuyên cập nhật và thực hiện theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch của Việt Nam và chính quyền nước sở tại về các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ GD-ĐT, qua các kênh của cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài, các hội sinh viên thường xuyên cập nhật tình hình lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài để phối hợp cơ quan có liên quan hỗ trợ khi cần thiết.

Cục Hợp tác Quốc tế cũng lưu ý các lưu học sinh về việc Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã mở đường dây nóng bảo hộ công dân trực 24/24, sẵn sàng thực hiện các biện pháp hỗ trợ và bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Nguồn: [Link nguồn]

Các chuyến bay về từ Hàn Quốc được đón theo quy trình đặc biệt thế nào?

Một quy trình đặc biệt đã được hai sân bay quốc tế Vân Đồn và Cần Thơ cùng các lực lượng chức năng áp dụng đón...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Thúy – Huy Hà ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN