Lập hàng trăm Fanpage "hù dọa" doanh nghiệp

Đối tượng đã lập ra hàng loạt diễn đàn trên Facebook mang tên bêu xấu doanh nghiệp. Doanh nghiệp "yếu vía", sợ mất uy tín, sẽ phải liên hệ mua lại tên diễn đàn.

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50 - Công an TP. Hà Nội) vừa làm rõ vụ một sinh viên lập hàng trăm diễn đàn trên mạng Facebook “hù dọa” doanh nghiệp.

Cơ quan công an cho biết, những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp, tổ chức thường lập nhóm, diễn đàn (fanpage) gắn với tên cơ quan mình để hỗ trợ quảng bá hình ảnh, thuận tiện cho kinh doanh. Chẳng hạn như Tập đoàn VinGroup lập diễn đàn Facebook tên "VinGroup".

Lợi dụng nhu cầu của các doanh nghiệp, một số người đã nảy sinh ý định tự đăng ký, lập các diễn đàn mang tên của chính doanh nghiệp. Mục đích của những người này là doanh nghiệp nào muốn mở diễn đàn hoạt động sẽ không còn tên như ý muốn mà phải liên hệ mua lại.

Với cách làm này, một nam sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tên Nguyễn Văn Tiến (23 tuổi, quê Kim Bảng, Hà Nam) đã lập khoảng 100 diễn đàn mang tên doanh nghiệp với tên quản trị là "namanh...". Trong đó có một số doanh nghiệp, tờ báo nổi tiếng bị Tiến "tranh" mất tên: Hòa Phát Group, Việt Nam Airport, OceanBank, Vinacafe,...

Lập hàng trăm Fanpage "hù dọa" doanh nghiệp - 1

Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan công an

Ngày 30/8 năm ngoái, Tiến lập fanpage Vingroup trên Facebook và đăng chi tiết số điện thoại, địa chỉ liên lạc với mục đích để tập đoàn này phải mua lại tên diễn đàn.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài không nhận được phản hồi của Vingroup, đầu tháng 3/2014, Tiến đổi tên fanpage thành "Vingroup lừa tiền khách hàng". Mục đích của Tiến là tạo áp lực với Tập đoàn Vingroup, hy vọng họ sợ mất uy tín và sẽ phải liên hệ mua lại. Cũng với cách thức này, Tiến cũng đổi tên khoảng 100 diễn đàn mang tên doanh nghiệp, gắn với cụm từ "lừa đảo khách hàng".  Nếu doanh nghiệp, cơ quan nào "yếu vía" và liên hệ mua lại tên fanpage, Tiến sẽ bán với giá 100 nghìn đến 1 triệu đồng.

Sau khi có đơn trình báo của một số doanh nghiệp, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50 - Công an TP. Hà Nội) đã phong tỏa tài khoản mạng Facebook có tên namanh của Tiến. Cơ quan công an đã mời Tiến lên làm việc, đồng thời điều tra xem có người tham gia cùng Tiến hay không.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN