Lâm Đồng chính thức đóng cửa đèo Prenn để nâng cấp

Sự kiện: Tin ngắn

Dự kiến sau một năm thi công, đèo Prenn sẽ hoàn thành để phục vụ người dân, du khách lên TP Đà lạt và ngược lại.

Sáng ngày 6-2, tỉnh Lâm Đồng đã cấm tất các phương tiện lưu thông qua đèo Prenn để phục vụ thi công, nâng cấp, mở rộng đèo sẽ được khởi công vào ngày 10-2 tới đây .

Kể từ hôm nay, các phương tiện sẽ di chuyển lên TP Đà Lạt và ngược lại bằng đèo Mimosa. Ảnh: VÕ TÙNG

Kể từ hôm nay, các phương tiện sẽ di chuyển lên TP Đà Lạt và ngược lại bằng đèo Mimosa. Ảnh: VÕ TÙNG

Với nguồn kinh phí được cấp là 552 tỷ đồng, đèo Prenn mới sẽ có chiều dài toàn tuyến 7,36km, tốc độ thiết kế 40km/giờ với bề rộng mặt đường rộng 12 m, gấp đôi hiện tại.

Như vậy, với việc đèo Preen bị đóng cửa, các phương tiện lên TP Đà Lạt và ngược lại sẽ được chia thành 2 tuyến.

Sau khi được nâng cấp, đèo Prenn được kỳ vọng là một trong những cung đường đẹp. Ảnh: VÕ TÙNG

Sau khi được nâng cấp, đèo Prenn được kỳ vọng là một trong những cung đường đẹp. Ảnh: VÕ TÙNG

Tuyến số 1 từ hướng cao tốc Liên Khương - Prenn lên đèo Mimosa (song song với đèo Prenn) và ngược lại đối với tất cả các phương tiện.

Tuyến số 2, các phương tiện (trừ xe tải) di chuyển từ hướng cao tốc Liên Khương - Prenn rẽ phải qua hầm chui và đi vào đường nối cao tốc với KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm (đường Hoa Đỗ Quyên) và đi theo các tuyến đường trong KDL này để vào trung tâm thành phố Đà Lạt.

Ghi nhận của PLO, trước 8 giờ sáng 6-2, nhiều phương tiện vẫn lưu thông lên và xuống TP Đà Lạt bằng đường đèo Prenn.

Những phương tiện cuối cùng di chuyển lên TP Đà Lạt qua đèo Prenn trước giờ đóng cửa. Ảnh: VÕ TÙNG

Những phương tiện cuối cùng di chuyển lên TP Đà Lạt qua đèo Prenn trước giờ đóng cửa. Ảnh: VÕ TÙNG

Các phương tiện cơ giới đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày khởi công. Ảnh: VÕ TÙNG

Các phương tiện cơ giới đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày khởi công. Ảnh: VÕ TÙNG

Lực lượng CSGT phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển vào hướng đèo Mimosa. Ảnh: VÕ TÙNG

Lực lượng CSGT phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển vào hướng đèo Mimosa. Ảnh: VÕ TÙNG

Công nhân gắn tấm chắn để đóng của đèo Prenn hướng từ huyện Đức Trọng lên TP Đà Lạt. Ảnh: VÕ TÙNG

Công nhân gắn tấm chắn để đóng của đèo Prenn hướng từ huyện Đức Trọng lên TP Đà Lạt. Ảnh: VÕ TÙNG

Đội CSGT TP Đà Lạt hướng dẫn người dân trên đầu đèo Prenn hướng từ TP Đà Lạt về huyện Đức Trọng. Ảnh: VÕ TÙNG

Đội CSGT TP Đà Lạt hướng dẫn người dân trên đầu đèo Prenn hướng từ TP Đà Lạt về huyện Đức Trọng. Ảnh: VÕ TÙNG

Đóng cửa đèo Prenn tại đỉnh đèo hướng từ TP Đà Lạt về huyện Đức Trọng

Đóng cửa đèo Prenn tại đỉnh đèo hướng từ TP Đà Lạt về huyện Đức Trọng

Nguồn: [Link nguồn]

Mê mẩn sắc phượng vàng rằm tháng Giêng trên cao nguyên Lâm Đồng

Rằm tháng Giêng năm nay là thời điểm phượng vàng nhuận sắc nhất, bung hoa rực rỡ ở Lâm Đồng. Loài hoa quý hiếm này khiến những người đi lễ chùa, cầu an đầu năm ngỡ ngàng,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Tùng ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN