Lại sập hầm vàng trái phép, một người chết

Chiều nay (16/5), lãnh đạo xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam xác nhận, khoảng 11 giờ trưa nay tại bãi Xò Rò núi Kẽm xảy ra một vụ sập hầm khai thác vàng trái phép vùi chết một phu vàng.

Ông Nguyễn Thế Vinh, phó chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, xác nhận phu vàng tử nạn tên là Bùi Văn Thương (SN 1994 ở xã Quý Hạ, huyện Chiêm Bôi, Hòa Bình), đã vào đây làm công cho chủ bãi tên là Nguyễn Quốc Phong (SN 1983, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), trong lúc đang khai thác vàng dưới hầm sâu, do đất nhão nên đã bất ngờ sập vùi phu vàng Thương dẫn đến tử vong tại chỗ.

Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về trạm y tế xã Tam Lãnh chờ Cơ quan pháp y tỉnh Quảng Nam lên khám nghiệm thi thể để xác định nguyên nhân cái chết. Được biết Phong là một “trùm” khai thác vàng trái phép.

Lại sập hầm vàng trái phép, một người chết - 1

    Tình trạng khai thác vàng trái phép tại xã Tam Lãnh diễn ra công khai.

Đầu tháng 5 vừa rồi, tại mỏ vàng Bồng Miêu xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam xảy ra vụ 3 phu vàng chết ngạt dưới hầm sâu, gồm Trần Viết Hoạt (SN 1964, ở xã Tam Lãnh), Hồ Văn Điền (19 tuổi) và Hồ Văn Thương (18 tuổi, cùng ở huyện Bắc Trà My). Người còn lại may mắn thoát chết là Hồ Văn Lợi (SN 1992, cũng ở huyện Bắc Trà My).

Tháng 4/2013, tại điểm khai thác vàng ở khe 39 xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn, Quảng Nam xảy ra vụ 3 phu vàng chết ngạt dưới hầm sâu.

Trước đó, năm 2005, 2 phu vàng bị chết ngạt trong một hầm vàng cũ bỏ sót lại ở mỏ vàng Bồng Miêu xã Tam Lãnh. Năm 2008, vụ sập núi Thánh Giá ở xã Tam Lãnh làm chết 6 phu vàng. Năm 2011, sập hầm vàng ở Bồng Miêu làm chết 1 phu vàng và 3 phu vàng khác bị thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Hoàng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN