Lại có “tàu ma" dạt vào bờ biển Quảng Trị

Sự kiện: Tin nóng

(NLĐ0) - Chỉ trong tháng 12-2022, người dân đã phát hiện 2 chiếc "tàu ma" dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị

Ngày 30-12, Đồn Biên phòng Hải An, Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết người dân địa phương vừa phát hiện một chiếc "tàu ma" dạt vào bờ biển thôn Mỹ Thủy, xã Hải An, huyện Hải Lăng.

Chiếc "tàu ma", in chữ nước ngoài dạt vào bờ biển thôn Mỹ Thủy

Chiếc "tàu ma", in chữ nước ngoài dạt vào bờ biển thôn Mỹ Thủy

Theo đó, chiếc "tàu ma" này được làm bằng gỗ, có chiều dài 18,5 m, rộng 3 m, cao 2,6 m. Ở phần mái trái chiếc tàu có in chữ nước ngoài. Trên thuyền không có người, không có máy móc, chỉ có một số vật dụng thông thường.

Trong sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Hải An đã phối hợp với chính quyền địa phương tiếp cận và kiểm tra, lập biên bản vụ việc; đồng thời, đưa chiếc "tàu ma" trên vào bờ neo đậu an toàn.

Trước đó, ngày 9-12, một chiếc tàu sắt không người lái, trị giá khoảng 3 tỉ đồng cũng dạt vào bờ biển huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh này bán đấu giá, sung công quỹ nếu không tìm được chủ sở hữu.

Nguồn: [Link nguồn]

Xử lý ”tàu ma” trôi dạt mắc cạn ở bờ biển Quảng Trị

Chiều 15/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho hay, vừa có văn bản gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị về việc xử lý vụ việc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Nghĩa ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN