Nắng nóng điên cuồng, Hà Nội có phá kỷ lục 42,5 độ C năm 2017?

Miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng đang trải qua đợt nắng nóng khốc liệt nhất từ đầu mùa hè 2018. Liệu kỷ lục 42,5 độ C năm 2017 có bị phá?

Nắng nóng điên cuồng, Hà Nội có phá kỷ lục 42,5 độ C năm 2017? - 1

Người Hà Nội quay cuồng trong đợt nắng nóng gay gắt nhất năm 2018. Ảnh Hồng Phú.

Đầu tháng 6/2017, Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra hiện tượng nắng nóng dữ dội. Nhiệt độ cao nhất ở các khu vực này phổ biến 37-40 độ C, một số nơi ở Bắc Bộ nhiệt độ cao vượt mức lịch sử như Lạng Sơn lên 38,8 độ C (kỷ lục năm 2012 là 38,4 độ C), Bắc Giang 40,5 độ C (kỷ lục 1994 là 38,7 độ C), Phủ Liễn (Hải Phòng) 39,5 độ C (kỷ lục 2001 là 39 độ C)…

Trong khi đó, Hà Đông (Hà Nội) ghi nhận mức nhiệt 42,5 độ C - mức nhiệt kỷ lục ghi nhận được ở Hà Nội trong suốt 45 năm qua (vượt xa kỷ lục năm 2015 là 40,8 độ C).

Thậm chí, mức nhiệt trên ở Hà Nội là được đo tại lều khí tượng. Trên thực tế, trong đợt nắng nóng, nhiệt độ đo được ở ngoài trời có thời điểm lên đến gần 50 độ C trong không khí; gần 60 độ C trên mặt đường nhựa và hơn 70 độ C trong ô tô để ngoài trời, không bật điều hòa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 28/6 đến nay (2/7), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và ven biển Trung Bộ.

Nền nhiệt cao nhất ngày ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. 

TS Hoàng Phúc Lâm – Trưởng Phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) đánh giá, đây sẽ là đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu năm 2018 ở miền Bắc và cũng có thể là là đợt nắng nóng gay gắt nhất trong năm 2018 ở miền Bắc.

Tại Hà Nội, quá trình đô thị hóa cao cùng với hiệu ứng đô thị khiến nắng nóng càng thêm ngột ngạt. Từ sáng sớm, khi người dân mở mắt ra đã thấy nắng nóng. Nhiệt độ về đêm cũng xấp xỉ 30 độ C khiến cảm giác oi nóng xuất hiện cả ngày.

Liệu trong đợt nắng nóng gay gắt nhất năm 2018 ở miền Bắc, Hà Nội có phá được kỷ lục cũ 42,5 độ C năm 2017?

Về vấn đề này, ngày 2/7, trao đổi với PV, ông Phạm Văn Xuyên – Trưởng phòng Dự báo (Đài KTTV đồng bằng Bắc Bộ) cho hay, dự báo đợt này nắng nóng gay gắt diện rộng nhưng nhiệt độ ít có khả năng vượt qua được kỷ lục 42,5 độ C.

“Đến thời điểm cuối tháng 6, đầu tháng 7 có thể dự báo rằng, đây là đợt nắng nóng nhất của miền Bắc. Nhiệt độ cao nhất của đợt nắng nóng đợt này ở Hà Nội dự báo chỉ 40 độ C trở lại, do đó, để phá kỷ lục 42,5 độ C thì khó”, ông Xuyên nói.

Ông Xuyên cho biết thêm, đợt nắng nóng ở miền Bắc này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 5/7 thì sẽ bắt đầu hạ nhiệt. Vào các buổi chiều tối và sáng sớm những ngày tiếp theo sẽ xuất hiện những cơn mưa dông khiến thời tiết dịu hơn. Tuy nhiên, ban ngày vẫn có nắng nóng với nhiệt độ khoảng 35 độ C.

Miền Bắc hóa chảo lửa, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C

Khu vực miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C.


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN