Khởi tố người mẹ bỏ rơi bé sơ sinh ngoài ruộng khoai giữa trưa nắng

Sự kiện: Tin nóng

H. bị khởi tố để điều tra về việc bỏ rơi con đẻ ngoài ruộng khoai giữa trưa nắng, khiến cháu bé tử vong.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài ruộng khoai

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài ruộng khoai

Liên quan đến sự việc bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài ruộng khoai giữa trưa nắng ở Thái Bình, ngày 20/10, Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với P.T.H. (SN 1995, ở xã Đông Vinh, Đông Hưng, Thái Bình) về hành vi “Vứt bỏ con mới đẻ” để điều tra, làm rõ.

Trước đó, trưa 26/7, vợ chồng ông Nguyễn Văn Cừ (trú xã Đông Vinh) đi ra ruộng trồng khoai nước bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh nặng 2,4kg bị bỏ rơi.

Lúc này, thân thể bé gái cởi trần, không được quấn tã, da đỏ lựng vì bỏng nhiệt do thời điểm giữa trưa, nhiệt độ khoảng 39 độ C, cuống dây rốn còn nguyên nhưng bị khô lại.

Thấy vậy, vợ chồng ông Cừ đưa bé đến Trạm Y tế xã Đông Vinh để cấp cứu. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã sang Trạm Y tế để nắm bắt tình hình.

Sau đó, cháu bé được đưa lên Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình để cấp cứu trong tình trạng yếu, phải thở bằng oxy, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch. Cháu bé bị suy hô hấp, nhiễm trùng dây rốn, gãy xương đòn phải, da bị cháy nắng phần bụng.

Đến chiều 14/8, bệnh tình cháu bé diễn biến phức tạp, nhiễm khuẩn nặng, bé gái qua đời lúc 0h35 phút.

Sau đó, lực lượng chức năng đã xác định P.T.H. là mẹ đẻ của cháu bé. Tại cơ quan điều tả, H. khai nhận sáng 26/7, H. tự sinh con trong nhà vệ sinh. Sự việc do một mình chị H. làm.

Nguồn: [Link nguồn]

Xác định người mẹ bỏ rơi bé sơ sinh ngoài ruộng khoai giữa trưa nắng

Tại cơ quan điều tra mẹ của bé gái bị bỏ rơi giữa trưa nắng dẫn đến tử vong đã khai nhận sự việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN