Kho phế liệu cháy rụi vì tia lửa hàn

8h30', sáng 14/9, trong quá trình công nhân hàn thiết bị trong kho phế liệu, tia lửa nhanh chóng bắt vào máy móc, thiết bị còn dính dầu nhớt, làm bốc cháy toàn bộ kho hàng 120m2.

Nhận được tin báo cháy kho phế liệu trên đường Miếu Gò Xoài, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP.HCM, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết đám cháy. Đến gần 9 giờ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt.

Hiện tại, nhiều thiết bị máy móc cũ trong kho bị thiêu rụi hoàn toàn. Đám cháy làm rào chắn và tường của một ngôi nhà gần đó cũng bị rạn nứt.

Kho phế liệu cháy rụi vì tia lửa hàn - 1

Kho phế liệu cháy rụi vì tia lửa hàn - 2

Kho phế liệu hoàn toàn bị thiêu rụi

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn được xác định là do anh Hoàng, công nhân hàn thiết bị trong kho để tia lửa hàn bắn vào đống quần áo cũ dính dầu nhớt, sau đó đám cháy lan rộng. Rất may là không có thiệt hại về người.

Được biết, kho phế liệu do bà Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, quê ở Thái Bình) làm chủ. Hiện chưa thống kê được số tài sản thiệt hại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạnh Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN