Kẹt xe khủng khiếp qua hiện trường vụ cháy nhà ở Sài Gòn

Sự kiện: Tin nóng

Ảnh hưởng của vụ cháy khiến hàng ngàn phương tiện xếp hàng dài, giao thông hỗn loạn trên đường Lê Hồng Phong (quận 10, TP.HCM) vào chiều 23/12.

Khói đen bốc lên cuồn cuộn, đứng từ xa vẫn thấy

Khói đen bốc lên cuồn cuộn, đứng từ xa vẫn thấy

Gần 16h, người dân phát hiện lửa bùng phát từ căn nhà số 56 Lê Hồng Phong (phường 10, quận 10, TP.HCM) kèm theo khói đen bốc lên cuồn cuộn. Thời điểm này, nhiều người sống trong căn nhà tháo chạy ra ngoài hô hoán mọi người dập lửa.

Tuy nhiên do khu vực cháy nằm ở tầng 3 của căn nhà nên công tác dập lửa tại chỗ bất thành.

Lực lượng PCCC tiếp cận hiện trường khu vực cháy

Lực lượng PCCC tiếp cận hiện trường khu vực cháy

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM huy động nhiều phương tiện cùng xe thang đến hiện trường dập lửa. Tuyến đường Lê Hồng Phong đoạn từ Ba Tháng Hai đến vòng xoay Lý Thái Tổ được phong tỏa để triển khai phương án chữa cháy. Ngọn lửa được dập tắt sau đó nhưng nhiều vật dụng, tài sản trên tầng 3 của căn nhà bị cháy, hư hại.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm nhiều vật dụng, tài sản bị cháy

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm nhiều vật dụng, tài sản bị cháy

Ảnh hưởng của vụ cháy khiến giao thông đường Lê Hồng Phong, Ba Tháng Hai, vòng xoay Lý Thái Tổ… bị ùn tắc nghiêm trọng, hàng ngàn phương tiện xếp hàng dài trên đường.

Giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng

Giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ cháy nhà 3 người chết ở TP.HCM: “Biết có người mắc kẹt trong biển lửa nhưng chúng tôi bất lực”

Nhiều nhân chứng cho biết phát hiện đám cháy sớm nhưng không thể tiếp cận căn nhà có 3 người mắc kẹt bên trong vì lửa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN