Israel sợ tên lửa S-300 rơi vào tay Iran

Các tên lửa S-300 này không chỉ có khả năng phòng thủ mà còn có thể được sử dụng vào mục đích tấn công vì chúng có khả năng bắn hạ máy bay ở khoảng cách tới 200km.

Bộ trưởng Quan hệ Quốc tế Israel Yuval Steinitz ngày hôm qua cho hay, quan ngại lớn nhất của Israel hiện nay về các hệ thống tên lửa S-300 mà Nga bán cho Syria là những vũ khí này có thể được chuyển tới Iran, mặc dù Moscow vẫn luôn phủ nhận khả năng này.

Israel sợ tên lửa S-300 rơi vào tay Iran - 1

Tên lửa S-300 của Nga

Phát biểu tại Trung tâm Quan hệ Công chúng Jerusalem, ông Steinitz nói rằng: “Chúng tôi không hiểu lập trường của Nga về việc này. Tại sao phải cung cấp cho Tổng thống Assad những tên lửa hiện đại vào đúng thời điểm này?”.

Theo ông Steinitz, thương vụ mua bán tên lửa này có thể khuyến khích chính quyền của ông Assad tiếp tục cuộc chiến chống lại phe nổi dậy, đồng thời số tên lửa này cũng có thể rơi vào tay Hezbollah hoặc được chuyển tới Iran.

Ông Steinitz cho hay các tên lửa S-300 này không chỉ có khả năng phòng thủ mà còn có thể được sử dụng vào mục đích tấn công vì chúng có khả năng bắn hạ máy bay ở khoảng cách tới 200km. Theo đó nếu tên lửa S-300 được triển khai gần Damascus, nó có thể nhắm vào máy bay của Israel trên bầu trời Haifa và Tel Aviv.

Tuy nhiên, vị Bộ trưởng này cho rằng Israel đang có quan hệ tốt với Nga và có thể thuyết phục Nga không chuyển số tên lửa S-300 đó vào lúc này. Ông nói: “Chúng tôi có lý do để tin rằng số tên lửa này vẫn chưa được chuyển đi, hoặc ít nhất là sẽ không được cung cấp trong tương lai gần.”

Israel sợ tên lửa S-300 rơi vào tay Iran - 2

S-300 còn có thể dùng để tấn công mục tiêu cách xa 200 km

Trong khi đó, ngày hôm qua Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Nga có quyền bán vũ khí cho chính phủ Syria, nhưng hiện nay Moscow vẫn chưa chuyển số tên lửa S-300 này tới Damascus.

Tổng thống Nga nói rằng Nga không muốn phá hỏng thế cân bằng quân sự trong khu vực và tất cả những tên lửa mà Nga bán cho Syria đều tuân thủ pháp luật quốc tế vì “hợp đồng này đã được ký từ vài năm trước đây và vẫn chưa hoàn thành.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo Jerusalem Post) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN