IS tuyệt vọng bắt cóc 120 học sinh làm chiến binh

Trong khi các lực lượng an ninh Iraq đang tập hợp lực lượng chuẩn bị tái chiếm Mosul, phiến quân IS điên cuồng bắt cóc các học sinh nhỏ tuổi để gấp rút huấn luyện làm chiến binh cho chúng.

Ngày 12/4, kênh truyền hình vệ tinh al-Sumaria cho hay các thành viên của nhóm khủng bố Takfiri thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bắt cóc gần 120 học sinh ở thành phố Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq hiện đang bị IS cai trị.

Một nguồn tin địa phương tiết lộ với kênh truyền hình này rằng phiến quân IS đã tràn vào một loạt trường học ở các quận phía nam và phía tây thành phố Mosul để bắt cóc các học sinh này.

IS tuyệt vọng bắt cóc 120 học sinh làm chiến binh - 1
Phiến quân IS trên đường phố Mosul

Trong khi đó, tờ Thời báo Israel dẫn các nguồn tin ở Iraq thì cho hay những học sinh tuổi từ 12 đến 15 này đã bị chiến binh IS dùng súng bắt ra khỏi lớp học và lùa lên những chiếc xe tải quân sự rồi chở đến một nơi bí mật.

Các nguồn tin địa phương cho rằng những nam sinh trẻ tuổi này sẽ bị IS ép buộc gia nhập tổ chức của chúng và được huấn luyện để trở thành chiến binh, trong khi những học sinh con nhà giàu sẽ được đổi lấy tiền chuộc của gia đình.

Mosul trở thành sào huyệt của IS ở Iraq kể từ giữa năm ngoái, sau khi phiến quân tràn vào tấn công thành phố này, buộc quân đội Iraq phải ồ ạt tháo chạy. Trong thời gian gần đây, các lực lượng an ninh Iraq dưới sự yểm trợ của không quân Mỹ đã chiếm được thành phố Tikrit và đang tập trung quân để tiến đánh Mosul.

IS tuyệt vọng bắt cóc 120 học sinh làm chiến binh - 2
Nhiều học sinh Iraq đã bị IS ép buộc phải cầm súng chiến đấu cho chúng. Ảnh minh họa

Các chuyên gia cho rằng việc bắt một số lượng lớn nam sinh để gấp rút huấn luyện trở thành chiến binh như vậy của IS là một trong những nỗ lực tuyệt vọng để có thể bảo vệ được thành phố Mosul trước các cuộc tiến công trong tương lai của liên quân.

Các quan chức an ninh Iraq luôn nhấn mạnh rằng Mosul là một mục tiêu chiến lược cần phải chiếm bằng được để có thể đánh đuổi phiến quân IS ra khỏi Iraq. Hiện các cuộc đụng độ lẻ tẻ đã nổ ra giữa IS và lực lượng dân quân người Kurd ở ngoại ô thành phố Mosul.

Hôm qua, dân quân người Kurd cho hay IS đã xử tử 21 chiến binh của chúng bị thương trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Iraq ở Mosul. Trước đó, chúng cũng đã hành quyết hơn 30 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, bị cáo buộc hợp tác với quân đội chính phủ Iraq.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN