IS thảm sát 16 lính Iraq, 24 quan chức "về vườn"

Thủ tướng Iraq quyết tâm "thay máu" Bộ Nội vụ sau khi IS tấn công thảm sát một đồn biên phòng.

Ngày 1/12, các quan chức an ninh Iraq cho hay ít nhất 16 lính biên phòng nước này đã bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) sát hại trng một cuộc tấn công lúc sáng sớm tại đồn biên phòng gần biên giới với Syria.

IS thảm sát 16 lính Iraq, 24 quan chức "về vườn" - 1

Chốt kiểm soát của biên phòng Iraq trên biên giới với Syria

Ông Faleh al-Issawi, phó tỉnh trưởng tỉnh Anbar cho hay vụ tấn công xảy ra lúc 6 giờ sáng tại đồn biên phòng Al-Walid khiến các 16 lính biên phòng thiệt mạng, trong đó có một đồn trưởng, và 4 binh sĩ khác bị thương. Tuy nhiên hiện khu vực này vẫn thuộc quyền kiểm soát của quân đội Iraq.

Al-Walid là một trong những đồn biên phòng xa xôi nhất của Iraq, cách thủ đô Baghdad 500km về phía tây, giáp biên giới với Iraq, Syria và Jordan. IS đã bắt đầu tấn công vào khu vực cửa khẩu ở đây từ hồi tháng Sáu nhưng vẫn chưa chiếm được vì vấp phải sự kháng cự của quân đội chính phủ.

Trong khi đó, quân đội chính phủ đã mất quyền kiểm soát nhiều vùng đất khác ở tỉnh Anbar kể từ khi phiến quân IS tràn vào nước này từ hồi tháng Sáu. Gần đây, với sự yểm trợ của bom Mỹ và sự hậu thuẫn của các lực lượng chiến binh bộ tộc, quân đội Iraq đã dần chiếm lại được một số khu vực từ tay IS.

Mặc dù vậy, IS vẫn đang rất mạnh ở tỉnh Anbar và đang tìm cách củng cố quyền kiểm soát bằng cách liên tục phát động các cuộc tấn công vào vị trí của quân đội chính phủ và trụ sở chính quyền tại thủ phủ Ramadi.

Những cuộc giao tranh dữ dội nổ ra vào hôm Chủ nhật và thứ Hai giữa IS với quân đội chính phủ đã khiến 9 dân quân người Shia ủng hộ chính phủ thiệt mạng.

IS thảm sát 16 lính Iraq, 24 quan chức "về vườn" - 2

Một sĩ quan biên phòng Iraq bị IS bắt giữ

Cũng trong ngày 1/12, sau khi biết tin về vụ tấn công trên, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố cho nghỉ hưu 24 quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ trong một nỗ lực nhằm tái cơ cấu lại cơ quan an ninh đầy quyền lực của nước này và loại bỏ những người không đủ khả năng đương đầu với cuộc khủng hoảng do IS gây ra.

Trước đó, ông Abadi cũng đã cho “về vườn” nhiều quan chức cấp cao của quân đội nhằm đẩy mạnh cải cách trong lực lượng quân sự được Mỹ đầu tư rất nhiều tiền của nhưng sức chiến đấu lại vô cùng tệ hại này.

Hồi tháng Sáu vừa qua, quân đội Iraq đã thất bại thảm hại trước cuộc tấn công bất ngờ của IS vào thành phố Mosul, khiến 4 sư đoàn bị xóa sổ chỉ trong một thời gian ngắn.

Lực lượng quân đội được Mỹ trang bị, huấn luyện công phu đã tan vỡ gần như ngay lập tức khi IS tiến quân vào thành phố lớn thứ 2 Iraq này. Các chỉ huy chạy trước, binh lính lột bỏ quân phục kéo nhau chạy theo, để lại sau lưng toàn bộ vũ khí, trang bị cho IS.

Nhiều người cho rằng khả năng chiến đấu tệ hại hiện nay của quân đội Iraq là hậu quả chính sách dùng người của cựu Thủ tướng Nouri al-Maliki, người đã đưa những đồng minh thiếu kinh nghiệm, kém năng lực vào các vị trí cao nhất trong quân đội để củng cố quyền lực.

IS thảm sát 16 lính Iraq, 24 quan chức "về vườn" - 3

IS đang là nỗi ám ảnh của lực lượng an ninh Iraq

Theo đó, kể từ năm 2010 cho tới khi từ chức vào tháng Tám vừa qua, ông Maliki còn nắm trong tay hai vị trí quyền lực nhất là Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Quốc phòng, trong khi Quốc hội Iraq không hề có tiếng nói gì trong việc bổ nhiệm các vị trí quan trọng tại đây.

Sau khi lên nắm quyền, đương kim Thủ tướng Abadi đã phải mất 6 tuần mới có thể bổ nhiệm được hai vị trí đứng đầu Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng.

Mới đây, Thủ tướng Abadi đã công bố kết quả điều tra gây sốc khi cho biết quân đội Iraq tồn tại tới 50.000 “binh sĩ ma”, những người chỉ có trên giấy tờ để lấy lương nhưng lại không hề có mặt trong các

đơn vị chiến đấu. Đây được cho là nguyên nhân khiến quân đội Iraq nhanh chóng thất bại trước IS trong thời gian vừa qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (AP, Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN