Iraq chặn máy bay từ Iran tới Syria

Iraq quyết định sẽ ngăn chặn và lục soát các chuyến bay từ Iran bay qua lãnh thổ nước này bị nghi ngờ chở vũ khí sang Syria.

Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Hoshyar Zebari cho biết rằng nước này sẽ ngăn chặn và lục soát các chuyến bay từ Iran bị nghi ngờ chở vũ khí sang Syria khi bay qua không phận của Iraq. Các hoạt động lục soát sẽ được tiến hành ngẫu nhiên.

“Chúng tôi đảm bảo với các quan chức của Mỹ rằng chính phủ Iraq sẽ yêu cầu bất kỳ chuyến bay nào của Iran bay qua lãnh thổ nước mình và tiến hành lục soát một cách ngẫu nhiên”, ông Hoshyar Zebari cho biết.

Ông Hoshyar Zebari cũng khẳng định Iraq sẽ không chấp nhận trở thành một điểm trung chuyển hay cửa ngõ tiếp tay cho việc hỗ trợ vũ khí hay tài chính cho cuộc xung đột ở Syria. Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao Iraq cũng đề nghị chính phủ Iran ngừng các chuyến bay và ngừng hỗ trợ vũ khí hay tài chính cho bất cứ lực lượng nào ở Syria.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton đã tới gặp phó tổng thống Iraq Kudayr al-Khuzaie và hối thúc Baghdad đưa ra quyết đính ngăn chặn các chuyến bay của Iran và Triều Tiên tới Syria bay qua lãnh thổ nước này do nghi ngờ chở theo vũ khí và chuyên gia quân sự.

Iran luôn khẳng định rằng máy bay của họ chỉ chở hàng hóa và thực phẩm cứu trợ nhân đạo tới Syria. Nhưng chính phủ Mỹ nghi ngờ các chuyến bay này đang chở thiết bị quân sự và vũ khí cho chính quyền của tống thống Assad ở Syria.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo The News) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN