Huyện không tin đập Sông Tranh 2 an toàn

Chiều ngày 5/9, ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My - Quảng Nam, cho biết theo báo cáo sơ bộ từ các xã thì đến thời điểm này đã có 5 ngôi nhà cấp bốn của dân bị nứt do đợt động đất mạnh vào đêm 3/9.

Liên quan đến đập thủy điện Sông Tranh 2, ông Phong nói: “Dù đã có kết luận là nước đã giảm rò rỉ qua thân đập đến 90%, đập an toàn sau khi khắc phục chống thấm, nhưng phía huyện vẫn chưa tin. Vài ngày tới huyện sẽ yêu cầu trực tiếp đi kiểm tra bên trong đường hầm thân đập một lần nữa. Nếu còn phát hiện hiện tượng rò rỉ nước, không đảm bảo an toàn… thì chúng tôi sẽ kiến nghị không cho tích nước".

Huyện không tin đập Sông Tranh 2 an toàn - 1

Một ngôi nhà của người dân bị nứt do ảnh hưởng động đất

Cũng theo ông Phong, nghe đâu sáng cùng ngày, Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng vào kiểm tra đập nhưng không mời phía lãnh đạo huyện.

“Vậy làm sao chúng tôi tin được công trình này đã hoàn thành chống thấm được 90%, đảm bảo chất lượng?”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Th. Phương (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN