Hơn 98.000 người từ Đà Nẵng về trong tháng 7, Hà Nội mới xét nghiệm được gần 1.300 người

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Hà Nội lấy được 7.554 mẫu xét nghiệm PCR trên tổng số hơn 75.817 người từ Đà Nẵng trở về từ ngày 15/7 và có kết quả 1.297 mẫu.

Toàn cảnh phiên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội.

Toàn cảnh phiên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội.

Chiều 10/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, qua rà soát trong tuần có thêm 14.503 người từ Đà Nẵng trở về TP, nâng tổng số người từ Đà Nẵng về lên 98.440 người. Trong đó, số người về từ 15/7 có 75.817 người.

Theo ông Hiền, từ chiều 8/8, TP đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm PCR cho những người từ Đà Nẵng về trong thời gian từ 15 đến 29/7, gửi các đơn vị của Bộ Y tế xét nghiệm, tính đến 14h ngày hôm nay (10/8), đã lấy được 7.554 mẫu, đã có kết quả 1.297 mẫu âm tính, số còn lại chưa có kết quả.

Ông Hiền yêu cầu CDC Hà Nội khẩn trương liên hệ với các đơn vị cung ứng lấy mẫu (que và ống môi trường) để có thể đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm PCR cho 75.817 người đi từ Đà Nẵng về từ 15/7 đến 29/7 trong những ngày tới.

Liên quan đến việc lấy mẫu xét nghiệm PCR cho những người từ Đà Nẵng trở về TP từ ngày 15 đến 29/7, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, bước đầu các đơn vị đã khẩn trương tiếp nhận các que thử, các ống vận chuyển để lấy mẫu xét nghiệm.

“Trên cơ sở đánh giá, chúng tôi đề nghị triển khai, tiếp tục tuyên truyền vận động để cho người dân đi Đà Nẵng về từ ngày 8/7 phải phai báo y tế, từ ngày 15/7 lấy mẫu xét nghiệm PCR. Phấn đấu đến trước 20/8, TP hoàn thành việc xét nghiệm xong cho hơn 75.000 người từ Đà Nẵng về Hà Nội cũng như những người sắp tới sẽ về Thủ đô”, ông Chung nói.

TP đang bị chậm về que lấy mẫu và ống vận chuyển, ống bảo quản, ông Chung đề nghị CDC Hà Nội tiếp nhận được bao nhiêu, khẩn trương triển khai lấy mẫu luôn.

“Làm sao chúng ta phải đạt được 10.000 đến 12.000 mẫu/ngày vì năng lực xét nghiệm của các đơn vị, Trung ương và trên địa bàn TP cao hơn số này”, ông Chung nhấn mạnh.

Ông Chung cho rằng, chúng ta phải xác định công tác xét nghiệm PCR hiện nay là nhiệm vụ quan trọng nhất, chỉ có xét nghiệm chúng ta mới biết được kết quả liên quan đến âm tính hay dương tính.

Báo cáo tại phiên họp, lãnh đạo UBND quận Bắc Từ Liêm thông tin có 2 trường hợp nghi ngờ, có biểu hiện sốt cao đi từ Đà Nẵng về tại Xuân Đỉnh và Minh Khai, kể từ ngày 26/7 đến nay.

Trong đó 1 trường hợp nữ, 47 tuổi, phường Xuân Đỉnh, đi Đà Nẵng từ ngày 14-19/7. Đến ngày 9/8, có biểu hiện sốt hơn 38 độ và đau họng. CDC đã lấy mẫu xét nghiệm PCR, đang chờ kết quả và cách ly tại Bệnh viện Vinmec.

1 trường hợp nam, 30 tuổi, phường Minh Khai, đi Đà Nẵng từ 19-23/7. Đến ngày 6/8 có biểu hiện sốt hơn 38 độ. Quận đã cử đội phản ứng nhanh để lấy mẫu xét nghiệm PCR và đưa trường hợp này cách ly tại Bệnh Hà Đông.

Nguồn: [Link nguồn]

Chủ tịch TP.Hà Nội: Phải xét nghiệm PCR xong cho người về từ Đà Nẵng trước 20/8

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội quán triệt, từ nay đến ngày 15/8, chậm nhất là ngày 20/8, phải lấy mẫu xong toàn bộ người đi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN