Hơn 2.000 người chia 5 vòng bảo vệ lễ hội đền Trần

Để chuẩn bị cho lễ hội đền Trần, trong đó điểm nhấn là đêm khai ấn diễn ra vào tối 4.3 ( tức 14.1 Âm lịch), Nam Định đã huy động 2.075 người bao gồm công an, cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ…đảm bảo an ninh cho lễ hội.

Lễ hội Khai ấn đền Trần, phường Lộc Vượng, TP. Nam Định năm 2015 bắt đầu từ ngày 1 đến 6.3 ( tức 11 đến 16.1 Âm lịch) với tâm điểm là lễ khai ấn vào đêm 4.3 (14 tháng Giêng). Sau lễ khai ấn, 6h sáng 5.3 (ngày 15.1 âm lịch) sẽ bắt đầu phát ấn cho bà con nhân dân và kéo dài hết 10.3 dương lịch. Địa điểm phát ấn tại nhà Giải vũ và nhà trưng bày Đền Trùng Hoa.

Hơn 2.000 người chia 5 vòng bảo vệ lễ hội đền Trần - 1

Từ chiều 4.3, dòng người bắt đầu đổ dồn về khu vực đền Trần, dự lễ khai ấn vào buổi tối 

Trao đổi với phóng viên, bà Cao Thị Tính, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định, Trưởng ban tổ chức lễ hội Khai ấn đền Trần cho biết, để chuẩn bị cho lễ hội đền Trần, đơn vị đã thành lập 4 tiểu ban (an ninh, tuyên truyền, nghi lễ, hậu cần); phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cụ thể cho các tiểu ban triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Lực lượng an ninh bảo vệ lễ hội được chia thành 5 vòng bao quanh khu vực lễ hội với 25 chốt, mỗi chốt có từ 5-10 cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ.

“Để chuẩn bị cho lễ hội đền Trần, trong đó điểm nhấn là đêm khai ấn diễn ra vào tối ngày 4.3 (14.1 âm lịch), chúng tôi đã huy động 2.075 người bao gồm công an, cảnh sát cơ động, lực lượng quốc phòng, dân quân tự vệ…đảm bảo an ninh cho lễ hội”, bà Tính chia sẻ.

Bà Tính cho biết thêm, năm nay các hiện tượng tiêu cực như ăn xin hay cờ bạc trong khu vực lễ hội sẽ được kiểm soát chặt chẽ. Đặc biệt, UBND thành phố Nam Định phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh thành lập tổ công tác liên ngành tăng cường kiểm tra, nếu xuất hiện ăn mày, ăn xin sẽ thu gom đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định.

Hơn 2.000 người chia 5 vòng bảo vệ lễ hội đền Trần - 2

Hơn 2.000 người chia 5 vòng bảo vệ lễ hội đền Trần - 3

Lực lượng cảnh sát cơ động, công an được tăng cường bảo vệ an ninh cho lễ hội đền Trần  

Đại tá Trần Văn Luân - Trưởng Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, (Công an tỉnh Nam Định) cho biết, để đảm bảo giao thông thông suốt trong quá trình diễn ra lễ hội đền Trần, bắt đầu từ 6h sáng 4.3 (tức ngày 14.1 Âm lịch), lực lượng cảnh sát giao thông đã làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trên tuyến đường 10 qua TP. Nam Định; tuyến đường Nam Định đi Hà Nội – Ninh Bình – Thái Bình và ngược lại.

“Buổi tối 4.3, các phương tiện không đi lễ hội mà đi qua khu vực đền Trần, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tổ chức phân luồng, hướng dẫn đi theo đường tránh qua TP. Nam Định. Trong trường hợp, lưu lượng phương tiện tăng đột biến trong đêm khai ấn đền Trần, cảnh sát giao thông sẽ cấm toàn bộ phương tiện qua lại quốc lộ 10 (tuyến đường chạy qua đền Trần khoảng 2km) nhằm đảm bảo giao thông thông suốt’, đại tá Luân chia sẻ.

Đại tá Luân cho biết, hiện tại 150 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông đã tham gia điều tiết, hướng dẫn giao thông cho người dân qua thành phố Nam Định và đến với lễ hội đền Trần. Trên các tuyến đường qua Nam Định, các biển báo phân luồng giao thông đã được cắm, nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

Ghi nhận của phóng viên chiều 4.3, dòng người đã bắt đầu đổ dồn về khu vực đền Trần dự lễ khai ấn vào buổi tối. Năm nay, tình trạng ăn xin, cờ bạc trong lễ hội không có. 

Hơn 2.000 người chia 5 vòng bảo vệ lễ hội đền Trần - 4

 Nhiều ô tô nườm nượp nối đuôi nhau vào đền Trần  

Trên tuyến đường Trần Thừa (gần đền Trần), hàng rào bằng sắt được dựng để phân luồng giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông, công an, cảnh sát cơ động được tăng cường để đảm bảo an toàn, an ninh trong lễ hội. Tại khu vực đền Thiên Trường, nhiều người dân đã có mặt từ sớm dâng lễ, cầu tài, cầu may mắn cho gia đình trong năm mới.

Hơn 2.000 người chia 5 vòng bảo vệ lễ hội đền Trần - 5

Hàng rào bằng sắt được dựng trên đường Trần Thừa, trước cửa đền Thiên Trường đảm bảo giao thông trong quá trình diễn ra lễ khai ấn  

Ở phía bên ngoài đường Trần Thừa, nhiều bãi gửi xe, quầy hàng bán vàng hương tự phát mọc lên. Chủ bãi gửi xe lấy phí xe máy 10.000 đồng/1 xe; xe ô tô 50.000 đồng/1 xe. Các nhà nghỉ khách sạn nằm trên địa bàn phường Lộc Vượng, gần sát khu di tích lịch sử Đền Trần - Chùa Tháp gần như đã “cháy phòng”.

Hơn 2.000 người chia 5 vòng bảo vệ lễ hội đền Trần - 6

 Nhiều quán tạp hóa bán vàng hương mọc ngay lối vào đền Trần  

Giá trung bình một ngày 150.000 đồng đến 200.000đồng (đối với phòng đơn), 250.000 đồng đến 350.000 đồng (đối với phòng đôi). Nhưng tính đến thời điểm chiều 4.3, giá các nhà nghỉ đã lên đến 350.000 đồng(phòng đơn) và 450.000đ đến 500.000 (phòng đôi)/1 ngày đêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Lễ hội khai ấn đền Trần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN