Hoa đăng trong lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Trong các hoạt động trước lễ khao lề thế lính Hoàng Sa trên đất đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) – quê hương của đội hùng binh Hoàng Sa - trong tối nay (27/4), tại trước đình làng An Vĩnh, lễ thả hoa đăng đã được tổ chức.

Trên 1.000 ngọn hoa đăng đã được thả từ ghe, thúng xuống biển nhân ngày lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Cư dân đất đảo Lý Sơn – những dậu duệ của người lính Hoàng Sa năm xưa hôm nay - gửi đi ra biển, ra Hoàng Sa nhiều thông điệp từ những ngọn hoa đăng. Thể hiện sự tri ân đối với các bậc tiền hiền từ hơn 300 năm trước vâng lệnh vua ban ra tận Hoàng Sa, Trường Sa cắm mốc, bảo vệ chủ quyền.

Trong đêm nay, trên đất đảo Lý Sơn, khi những ngọn hoa đăng được thả xuống biển, hào khí của đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa như lại hiện về.

Người Lý Sơn tự hào về những gì tổ tiên để lại, thể hiện rõ trong những nghi thức của lễ khao lề thế lính Hoàng Sa hôm nay. Hoa đăng thả trên đất đảo Lý Sơn còn gửi gắm đến thông điệp chung cho người dân trong nước và quốc tế về chủ quyền biển đảo Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và kêu gọi hòa bình trên thế giới, nhất là đối với những quốc gia có biển.

Hoa đăng trong lễ khao lề thế lính Hoàng Sa - 1

Hoa đăng được thả xuống biển trên quê hương đội hùng binh Hoàng Sa

Hoa đăng trong lễ khao lề thế lính Hoàng Sa - 2

Hoa đăng được thả ngay trước đình làng An Vĩnh – nơi làm lễ xuất quân ra Hoàng Sa của những chiến sĩ Hoàng Sa năm xưa

Hoa đăng trong lễ khao lề thế lính Hoàng Sa - 3

Cư dân đảo luôn nhớ về các bậc tiền nhân của mình

Hoa đăng trong lễ khao lề thế lính Hoàng Sa - 4

Lung linh hoa đăng giữ biển

Hoa đăng trong lễ khao lề thế lính Hoàng Sa - 5

Hàng trăm người từ khác nơi về Lý Sơn xem lễ thả hoa đăng

Hoa đăng trong lễ khao lề thế lính Hoàng Sa - 6

Hoa đăng là nghi thức thường được tổ chức trong dịp lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Hoàng Uyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN