Hòa Bình: Trâu sắp đẻ bị trộm xẻ thịt lấy 4 chân

Sự kiện: Tin nóng Hòa Bình

Con trâu sắp đẻ nặng hơn 200kg của một hộ dân ở Hòa Bình bị bắt trộm, xẻ thịt lấy đi 4 chân.

Hòa Bình: Trâu sắp đẻ bị trộm xẻ thịt lấy 4 chân - 1

Con trâu bị trộm mang đi xẻ thịt lấy 4 chân. Ảnh: Bạch Tuyết.

Sự việc xảy ra tối 6/2 tại xóm Bói, xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Ông Bùi Văn Hiềng, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn cho biết, con trâu bị trộm xẻ thịt nặng hơn 200kg. Tối 6/2, sau khi bắt trộm trâu của một hộ dân ở xóm Bói, trộm đem con trâu ra bãi đất trống (cách nhà dân khoảng 100m) xẻ thịt lấy đi toàn bộ phần đùi và chân trâu. Còn phần thân và đầu trâu bị bỏ lại.

“Đến sáng nay (7/2), người dân tỉnh dậy mới phát hiện ra sự việc trên. Nhiều người dân trong khu vực biết sự việc khá bức xúc”, ông Hiềng nói và cho biết thêm, hiện lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm.

Theo ông Hiềng, cách đây khoảng 3 năm, trên địa bàn cũng xảy ra một vụ trộm trâu tương tự.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, trâu bị bỏ ở một bãi đất trống, phần đùi chân trâu bị kẻ trộm lấy đi. Được biết con trâu bị chết có giá trị gần 40 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN