Hình ảnh hãi hùng trước và sau khi lật tàu ở Bạc Liêu

Tàu bị lật không thuộc đội tàu của Ban Tổ chức Lễ hội Nghinh Ông ở Bạc Liêu.

Đến 16 giờ 30 ngày 6-4, thông tin chính thức từ các ngành chức năng của huyện Đông Hải và tỉnh Bạc Liêu, có tất cả 2 người tử vong (2 nữ sinh cấp 3) trong vụ lật tàu xảy ra lúc khoảng 10 giờ cùng ngày tại Lễ hội Nghinh Ông tổ chức ngay cửa biển thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải.

Tàu bị lật úp rồi lật là tàu đánh cá mang biển số BL- 93322 do bà Nguyễn Thị Lời (ngụ thị trấn Gành Hào) làm chủ, tài công Doãn Thanh Nam (SN 1982, con trai bà Lời) điều khiển, chở 39 người tham gia Lễ hội Nghinh Ông.

Ông Ngô Thành Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết nguyên nhân tai nạn bước đầu được xác định là do tàu gặp phải sóng to, gió lớn, tàu chở quá tải, tài công có dấu hiệu không chấp hành nghiêm các quy định an toàn giao thông đường thủy. Đặc biệt, tàu gặp nạn trên không nằm trong đoàn tàu của Ban Tổ chức Lễ hội Nghinh Ông.

Dưới đây là những hình ảnh chiếc tàu cá trước và sau khi gặp nạn:

Hình ảnh hãi hùng trước và sau khi lật tàu ở Bạc Liêu - 1

Đoàn người đứng ngồi rất lộn xộn trước khi bị lật

Hình ảnh hãi hùng trước và sau khi lật tàu ở Bạc Liêu - 2

Sau đó bị lật úp. Nhiều người níu kéo nhau

Hình ảnh hãi hùng trước và sau khi lật tàu ở Bạc Liêu - 3

Rất nhiều người dân điều khiển vỏ lãi tới ứng cứu. Nếu không, số người thiệt mạng không chỉ 2 người

Tin nóng: Lật tàu ở biển Gành Hào, nhiều người chết và bị thương

Nhóm học sinh ở Bạc Liêu ra biển chơi dịp lễ Nghinh Ông nhưng không may tàu bị lật khiến nhiều người chết và bị thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Tuấn - Duy Nhân (Người lao động)
Lật tàu, nhiều người chết ở Bạc Liêu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN