Hé lộ nguyên nhân nổ tàu ngầm ở Ấn Độ

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vụ nổ trên tàu ngầm INS Sindhurakshak của Ấn Độ có thể là do vũ khí trên tàu bị kích nổ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A K Antony ngày hôm qua (19/8) thông báo, những vụ nổ trên tàu ngầm INS Sindhurakshak khiến 18 thủy thủ thiệt mạng có thể là do vũ khí bị “kích nổ”.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Hải quân Ấn Độ đã ra lệnh kiểm tra toàn diện các hệ thống an toàn liên quan tới vũ khí trên tất cả các tàu ngầm của lực lượng này.

Hé lộ nguyên nhân nổ tàu ngầm ở Ấn Độ - 1

Đội cứu hộ vẫn đang trục vớt tàu ngầm INS Sindhurakshak

Bộ trưởng A K Antony cũng chỉ ra rằng: “Các vụ nổ xảy ra nhanh với cường độ mạnh và tàu ngầm bị hư hại nặng là nguyên nhân chính khiến 18 thủy thủ trên tàu ngầm INS Sindhurakshak không có cơ hội sống sót và thoát ra ngoài.

“Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy, vụ nổ có thể là do vũ khí bị kích nổ. Mặc dù vậy, nguyên nhân khiến vũ khí bị kích nổ chưa được làm rõ. Kết quả xét nghiệm pháp y sẽ làm sáng tỏ hơn nguyên nhân vũ khí bị kích nổ”, ông A K Antony cho biết.

Một ủy ban điều tra với tất cả các chuyên gia liên quan vẫn đang tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ tại nạn và sẽ thông báo kết quả trong thời gian sớm nhất, ông A K Antony cho biết thêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Indian Express) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN