Hàng trăm cảnh sát Ukraine bị vây hãm ở Lugansk

Khoảng 3.000 người biểu tình ở miền Đông Ukraine đã tấn công tòa nhà chính quyền ở thành phố Lugansk. Không chỉ vậy, họ còn khiến hàng trăm cảnh sát tại nơi đây rơi vào cảnh không đường thoát thân.

Với lực lượng hùng hậu, những người biểu tình thân Nga đã dễ dàng chiếm lĩnh chính quyền thành phố Lugansk vào chiều 29/4 (theo giờ địa phương). Theo BBC, người biểu tình mang gậy sắt đã xông vào tòa nhà từ các hướng. Họ đập phá cửa kính, tràn vào các phòng của toàn nhà, hạ cờ Ukraine và thay thế bằng cờ Nga.

Điều ngạc nhiên là đoàn người biểu tình không gặp bất cứ sự kháng cự nào, dù có hơn 100 cảnh sát Ukraine đang đóng tại đây.

Phóng viên của tờ Unian cho biết, hàng trăm cảnh sát chống bạo động được trang bị đầy đủ vũ khí đã đứng nhìn người biểu tình đập phá cơ quan công quyền. Tệ hại hơn khi họ bị dồn vào một góc của tòa nhà và không còn đường thoái lui.

Hàng trăm cảnh sát Ukraine bị vây hãm ở Lugansk - 1

Người biểu tình thân Nga xông vào tòa nhà chính quyền Lugansk

Ông Stanislav Rechynsky, trợ lý của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine đã xác nhận thông tin trên với báo giới. “Chúng tôi đã mất quyền kiểm soát ở Lugansk bởi những kẻ khủng bố. Điều đáng xấu hổ là lực lượng cảnh sát địa phương đã không làm bất cứ điều gì”, ông Rechynsky nói.

Phóng viên hiện trường của BBC cho biết, tính mạng của hơn 100 cảnh sát Ukraine vẫn được đảm bảo khi người biểu tình không tỏ thái độ muốn tấn công. Số cảnh sát này tụ thành đội hình vòng tròn và dùng lá chắn quây xung quanh. Trong khi đó, những người vừa chiếm lĩnh tòa nhà liên tục hô khẩu hiệu “Trưng cầu dân ý”, “Cảnh sát và nhân dân”… Có vẻ họ đang vận động số cảnh sát trên đào ngũ và gia nhập lực lượng của người biểu tình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Bàng (Theo BBC, Unian) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN