Hàng nghìn người nghênh đón xá lợi Đức Phật trên đường phố Thủ đô
Xá lợi Đức Phật đã được cung nghinh từ Tây Ninh ra Hà Nội và an vị tại chùa Quán Sứ, chuẩn bị cho hoạt động chiêm bái của người dân thủ đô diễn ra từ ngày 14 đến 16/5.
17h ngày 13/5, sau khi hạ cánh tại sân bay Nội Bài, xá lợi Đức Phật đã được rước về chùa Quán Sứ (Hoàn Kiếm) và an vị tại tầng 1 Hội trường trong sự nghênh đón trang trọng của hàng chục nghìn tăng ni, Phật tử và người dân.
Xá lợi sẽ được tôn trí tại chùa Quán Sứ để Phật tử và người dân chiêm bái đến hết ngày 16/5. Sau đó, xá lợi sẽ được rước về chùa Tam Chúc (Hà Nam) và tôn trí đến hết ngày 21/5.
Xá lợi Đức Phật được Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư tăng Ấn Độ cung rước từ núi Bà Đen (Tây Ninh) đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và sau đó tới Hà Nội.
Xá lợi Phật được các chư tăng cung kính rước qua cổng chùa Quán Sứ - khoảnh khắc hàng nghìn tăng ni, Phật tử thành tâm chờ đợi.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử xá lợi Đức Phật được cung thỉnh tới Việt Nam, nhờ sự phối hợp giữa Chính phủ Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chính phủ Ấn Độ và các tổ chức Phật giáo quốc tế.
Xá lợi của Đức Phật Như Lai hiện được lưu giữ tại Thiền viện Mūlagandhakuti Vihāra, tọa lạc tại thánh địa Ishipatana Migadaya, Sarnath, Kashi (Varanasi), Ấn Độ - nơi Đức Phật đã thuyết giảng bài pháp đầu tiên sau khi giác ngộ. Đây là xá lợi thân thể (Shariradhātu) thiêng liêng của Đức Phật, được bảo quản cẩn trọng trong một chiếc tráp bạc đặt tại thiền viện Mūlagandhakuti Vihāra.
Từ 14/5 đến hết ngày 16/5, xá lợi Đức Phật sẽ được tôn trí tại chùa Quán Sứ, để tăng ni, Phật tử và nhân dân đến chiêm bái. Thời gian mở cửa chiêm bái hằng ngày từ 7h đến 21h30.
19h, hàng trăm người đứng chờ trước chùa Quán Sứ để tham gia lễ rước xá lợi Đức Phật.
Trước đó, xá lợi từng được cung thỉnh sang nhiều quốc gia. Năm 2015, xá lợi được tôn trí tại Sri Lanka nhân dịp kỷ niệm 2.600 năm ngày Đức Phật thành đạo. Năm 2022, xá lợi hiện diện trong triển lãm tại Ulaanbaatar, Mông Cổ.
Năm 2024, Bộ Văn hóa Thái Lan phối hợp Chính phủ Ấn Độ cung thỉnh xá lợi về Thái Lan trong gần 26 ngày.
Theo kinh điển Phật giáo, sau khi thành đạo dưới cội bồ đề, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không ngừng truyền bá giáo pháp, ngày giảng pháp độ sinh, đêm nhập thiền định. Công hạnh tu tập của Ngài tích tụ thành một nguồn năng lượng lớn lao, thuần khiết.
Khi viên tịch ở tuổi 80, nhục thân của Đức Phật được hỏa táng, từ đó lưu lại vô số xá lợi - những tinh thể rắn chắc, có nhiều màu sắc, được xem là kết tinh của trí tuệ và công đức siêu việt.
Đoàn rước đi qua phố Hàng Bài, hàng trăm người dân và các tăng ni phật tử chờ đón hai bên đường.
Xá lợi của Đức Phật được rước qua trước cửa đền Ngọc Sơn.
Đoàn rước xá lợi phật đi trên phố Đinh Tiên Hoàng.
Từ ngày 3 đến 8/5, xá lợi được an vị tại chùa Thanh Tâm, TP HCM trong khuôn khổ Đại lễ Vesak tổ chức tại đây. Trưa 8/5, xá lợi được cung nghinh về Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, Tây Ninh và an vị tại đây đến hết ngày 13/5. Từ ngày 14 đến 16/5, xá lợi được tôn trí tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, trước khi tiếp tục hành trình đến chùa Tam Chúc, Hà Nam từ ngày 17 đến 21/5 để Phật tử và người dân cả nước chiêm bái.
Theo Ban tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, Xá lợi Đức Phật sẽ được cung rước đến chùa Quán Sứ (Hà Nội) vào chiều 13-5.
Nguồn: [Link nguồn]
-13/05/2025 22:35 PM (GMT+7)