Hàn-Triều "đấu pháo", dân xuống hầm trú ẩn

Người dân cuống cuồng vào hầm trú ẩn khi hai bên liên tục nã pháo vào nhau.

Ngày 31/3, các quan chức Hàn Quốc cho biết 2 miền Triều Tiên đã nã pháo vào vùng biển của nhau khiến người dân sinh sống trên 5 hòn đảo tiền tiêu của Hàn Quốc phải hốt hoảng tìm nơi trú ẩn.

Một sĩ quan cấp cao thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Hàn Quốc cho hay pháo binh của họ khai hỏa trả đũa sau khi nhiều quả đạn pháo xuất phát từ một cuộc tập trận bắn đạn thật của Triều Tiên rơi xuống phía nam vùng biển tranh chấp ở phía tây 2 nước.

Hàn-Triều "đấu pháo", dân xuống hầm trú ẩn - 1

Khói bốc lên từ một đảo tiền tiêu của Hàn Quốc trong vụ Triều Tiên nã pháo năm 2010

Cuộc “đấu pháo” này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng đưa ra một tuyên bố bất thường rằng họ sẽ tiến hành nhiều cuộc tập trận bắn đạn thật ở 7 khu vực phía bắc biên giới biển Hoàng Hải. Triều Tiên vẫn thường xuyên bắn thử đạn pháo và tên lửa xuống biển, tuy nhiên nước này hiếm khi thông báo trước. Tuyên bố này của Triều Tiên được cho là nhằm thể hiện sự giận dữ của họ trước việc “ì ạch” của viện trợ bên ngoài.

Ông Lee Han-seok, một quan chức tại quận Ongjin quản lý 5 đảo tiền tiêu cho biết vụ đấu pháo giữa hai miền đã khiến người dân trên đảo phải tìm nơi trú ẩn và tuyến phà nối liền các hòn đảo với đất liền tạm ngừng hoạt động.

Từ hầm trú ẩn, một người dân sống tại đảo Yeonpyeong cho biết ông không nhìn thấy máy bay chiến đấu nhưng nghe thấy hàng loạt tiếng đạn pháo. Năm 2010, Triều Tiên từng nã pháo vào đảo Yeonpyong khiến 4 công dân Hàn Quốc thiệt mạng.

Một phụ nữ trên đảo tiền tiêu Baengnyong cho biết từ nơi trú ẩn của mình, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng pháo suốt 90 phút kể từ khi Triều Tiên bắt đầu tập trận.

Hàn-Triều "đấu pháo", dân xuống hầm trú ẩn - 2

Lính Hàn Quốc ném lựu đạn khói trong khi luyện tập đổ bộ

Khu vực biên giới biển phía tây của hai nước từng chứng kiến nhiều vụ đụng độ hải quân đẫm máu, trong đó có vụ nã pháo của Triều Tiên năm 2010.

Trong những tuần gần đây, Triều Tiên liên tục tăng cường đe dọa và tiến hành một loạt vụ phóng rocket và tên lửa đạn đạo tầm trung xuống biển để phản đối cuộc tập trận thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Hôm Chủ nhật, Bình Nhưỡng cũng đã đe dọa sẽ thử hạt nhân lần thứ tư, mặc dù phía Hàn Quốc tuyên bố không có dấu hiệu nào chứng tỏ Triều Tiên sẽ hiện thực hóa lời đe dọa này.

Ông Wee Yong-sub, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết lời báo trước của Triều Tiên về cuộc tập trận bắn đạn thật này là một hành động “thù địch” nhằm làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo WP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN