Hàn sửa bồn nước, chủ lò bún và người làm công tử vong

Sự kiện: Tin ngắn

Người thân tá hỏa khi phát hiện ông chủ lò bún cùng người làm công nằm bất động phía sau nhà, cạnh khu vực bồn nước.

Hàn sửa bồn nước, chủ lò bún và người làm công tử vong - 1

Căn nhà nơi xảy ra sự việc

Ngày 30.3, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Thế Hiển (49 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) và anh Phạm Khắc Thịnh (32 tuổi, quê Nghệ An).

Trước đó, vào chiều 29.3, ông Hiển (chủ lò bún trên Tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) cùng người làm công là anh Thịnh ra khu vực sau nhà để hàn sửa bồn nước.

Khi cả hai đang làm thì bị điện giật nằm bất động. Người nhà nhanh chóng đưa hai nạn nhân đi cấp cứu nhưng cả ông Hiển và Thịnh đều không qua khỏi.

Nhận tin báo, công an quận Thủ Đức vào cuộc điều tra, lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường.

Treo cờ đón tết, 2 vợ chồng bị điện giật nhập viện

Khi đang treo cờ Tổ quốc để đón tết, do cán cờ làm bằng kim loại vướng phải sợi dây điện, 2 vợ chồng không may bị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN