Hàn Quốc tóm kẻ "tiếp tay hacker Triều Tiên"

Tình báo Hàn Quốc đang điều tra một giám đốc doanh nghiệp tiếp tay cho hacker Triều Tiên tấn công mạng nước này.

Ngày 31/7, các nhân viên tình báo Hàn Quốc đang điều tra giám đốc một công ty công nghệ thông tin ở nước này với cáo buộc giúp đỡ hacker Triều Tiên phát tán các đoạn mã độc ở Hàn Quốc.

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc đã khám xét nhà ở và văn phòng của vị giám đốc họ Kim này sau khi có lệnh khám xét của tòa án.

Hàn Quốc tóm kẻ "tiếp tay hacker Triều Tiên" - 1

Một nhân viên cơ quan phòng chống tấn công mạng Hàn Quốc

Ông Kim bị nghi ngờ chia sẻ mạng lưới máy tính trong văn phòng mình với hacker Triều Tiên để phát tán phần mềm gián điệp làm lây nhiễm hàng chục ngàn máy tính ở Hàn Quốc.

Trong cuộc tấn công mạng này, gần 100.000 máy tính đã bị nhiễm virus, thông qua đó hacker có thể lợi dụng ăn cắp thông tin và thực hiện các hoạt động bất hợp pháp mà người sử dụng không hề hay biết.

Ông Kim được cho là đã trao nhiều số chứng minh nhân dân và mật khẩu của người Hàn Quốc cho hacker Triều Tiên trong 2 năm qua, vi phạm nghiêm trọng luật an ninh quốc gia của Hàn Quốc.

Tình báo Hàn Quốc cho biết ông Kim có thể đã tiếp xúc với các điệp viên Triều Tiên trong nhiều năm qua khi đầu tư làm ăn ở Trung Quốc, và họ sẽ thẩm vấn ông này để xác minh thông tin trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Yonhap) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN