Hàn Quốc mua 40 chiến đấu cơ F-35 của Mỹ

Hàn Quốc sẽ mua 40 máy bay chiến đấu tàng hình F-35A từ tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ theo những yêu cầu của gói thầu F-X III.

Hãng tin Yonhap trích dẫn thông báo của Tư lệnh liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Seoul sẽ mua 40 máy bay chiến đấu hiện đại F-35 từ năm 2018 và kèm theo lựa chọn mua thêm 20 máy bay nữa. Hợp đồng sẽ được thực hiện  thông qua cơ chế bán vũ khí cho quân đội nước ngoài của chính phủ Mỹ.

“F-35A sẽ được sử dụng như một vũ khí chiến lược để tạo ra thế cạnh tranh và đánh bại kẻ thù trong giai đoạn đầu của chiến tranh”, JCS cho biết. “Quân đội Hàn Quốc cũng sẽ sử dụng máy bay để giải quyết hiệu quả những hành động khiêu khích.”

Theo hãng tin Yonhap, lô máy bay chiến đấu tàng hình F-35A sẽ được tập đoàn Lockheed Martin chuyển giao cho quân đội Hàn Quốc vào năm 2018. Seoul cũng sẽ có lựa chọn mua thêm 20 máy bay F-35 nữa, nhưng thời gian và chi tiết hợp đồng không được tiết lộ.

Một nguồn tin thân cận với quân đội Hàn Quốc tiết lộ quyết định lựa chọn F-35A được lấy ý kiến từ một nhóm 30 chuyên gia của Không quân Hàn Quốc cùng với JCS. Sau đó, JCS đệ trình yêu cầu lên Cơ quan quản lý mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA)  để tiến hành đàm phán hợp đồng cuối cùng.

Ban đầu, Hàn Quốc đã mở gói thầu F-X III mua 60 máy bay chiến đấu mới với tổng trị giá 7,7 tỷ USD. Tập đoàn Boeing với tiêm kích F-15 Silent Eagle và Eurofighter với Typhoon đã tham gia cạnh tranh trong gói thầu này, nhưng cả hai đối tác đều không đáp ứng được những yêu cầu từ phía Hàn Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Flight Global) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN