Hai quận mới HN bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân

Ngày 22/6, 2 quận mới của Thủ đô là Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm đã bầu cử bổ sung đại biểu HĐND quận, phường nhiệm kỳ 2011-2016.

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm, thành lập 2 quận và 23 phường thuộc TP Hà Nội. Căn cứ Luật Bầu cử Hội đồng nhân dân, quận Bắc Từ Liêm được bầu bổ sung 21 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp quận và 57 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp phường. Quận Nam Từ Liêm được bầu bổ sung 25 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp quận và 64 đại biểu cấp phường.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử Quận Bắc Từ Liêm, tính đến 19h00 ngày 22/6, tại các khu vực bỏ phiếu của 13 phường trong Quận, hơn 136 nghìn cử tri tham gia bầu cử, đạt 99.68%.

Trong đó có 3 phường đạt tỷ lệ 100% là Thượng Cát, Thụy Phương và Liên Mạc… Đặc biệt trong ngày bầu cử, trên 800 cán bộ tham gia phục vụ tại 106 khu vực bỏ phiếu đảm bảo hướng dẫn, phục vụ các cử tri đến bỏ phiếu an toàn, thuận lợi.

Theo Hội đồng bầu cử quận Nam Từ Liêm, kết quả sơ bộ đã có gần 99,6% cử tri tham gia bầu cử. Toàn quận Nam Từ Liêm có hơn 68.000 cử tri đăng ký tham gia bầu cử đại biểu HĐND quận, phường nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Hai quận mới HN bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân - 1

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng và Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng  bầu cử tại quận Nam Từ Liêm

Tại các điểm bầu cử của cả hai quận đều bảo đảm an toàn, các quy trình, quy định đều được thực hiện đúng luật.

Trước đó, ngày 27/12/2013, Thủ tướng chính thức ký quyết định điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm thành 2 quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm với 23 phường.

Kể từ ngày 1/4/2014, bộ máy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của 2 quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và 23 phường trực thuộc đã chính thức đi vào hoạt động.

Quận Bắc Từ Liêm có diện tích 4.335 ha và 320.414 nhân khẩu. Quận được chia thành 13 phường: Thượng Cát,  Liên Mạc, Thụy Phương, Minh Khai, Tây Tựu, Đông Ngạc, Đức Thắng, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Phúc Diễn và Phú Diễn.

Quận Nam Từ Liêm có diện tích tự nhiên là 3.227,36 ha và 232.894 nhân khẩu, được chia thành 10 phường trực thuộc: Trung Văn, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Mễ Trì, Phú Đô, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Cầu Diễn, Phương Canh và Xuân Phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D.T ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN