Hai nữ quan chức Trung Quốc bị dùng ảnh nóng tống tiền

Việc hàng loạt các quan tham Trung Quốc liên tục dính bê bối tình ái gần đây đang tạo điều kiện cho một số kẻ làm giả ảnh nóng để tống tiền quan chức lộng hành. Mới đây, 2 nữ quan chức Trung Quốc đã trở thành nạn nhân của trò bẩn này.

Tờ China News Service  đưa tin, 2 nữ quan chức Trung Quốc vừa bị một số kẻ xấu làm giả ảnh "nóng" và tống tiền hàng nghìn USD.

Hai nữ quan chức này đều làm việc ở thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây. Hôm 5.1, họ cùng nhận được một bức thư nặc danh kèm những bức ảnh "giường chiếu" có mặt họ với một người đàn ông xa lạ.

Theo bà Ayuan, một trong 2 nạn nhân trong vụ tống tiền trên, nội dung lá thư nặc danh bà nhận được viết rằng, bà đã bị theo dõi và bị chụp lại ảnh "giường chiếu" với nhân tình.

Những kẻ tống tiền ra điều kiện, trong vòng 2 ngày, bà phải gửi 18.000 USD (khoảng 400 triệu VND) vào một tài khoản ngân hàng nếu không chúng sẽ giao nộp những bức ảnh trên cho cơ quan chống tham nhũng cũng như phát tán lên mạng internet.

Hai nữ quan chức Trung Quốc bị dùng ảnh nóng tống tiền - 1

Chiêu làm giả ảnh nóng để moi tiền các quan chức đang bùng bổ Trung Quốc. Trong ảnh, 2 nghi phạm bị kết án trong một vụ làm giả ảnh nóng tống tiền quan chức Trung Quốc năm 2011.

Bà Ayuan cho biết, những bức ảnh nóng trên đều đã qua chỉnh sửa. Mặt của bà đã bị ghép với thân hình của một người phụ nữ khác. "Kỹ thuật ghép hình của hắn ta quá tệ", bà nhấn mạnh.

Phía cảnh sát thành phố Liễu Châu cũng cho hay, có thể bà Ayuan bị kẻ gian chụp ảnh trong một sự kiện nào đó rồi ghép mặt với một bức ảnh "nóng" có sẵn trên mạng.

Trong một trường hợp tương tự, một nữ quan chức khác cũng ở thành phố Liễu Châu bị tống tiền với thủ đoạn như trên. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra cả 2 vụ.

Trong những năm gần đây, việc nhiều quan tham khi bị bắt có dính líu đến các bê bối tình ái đã "đẻ" ra một loại tệ nạn mới trong xã hội Trung Quốc: Làm giả "ảnh nóng" để moi tiền từ túi các quan.

Thủ thuật của bọn tội phạm rất đơn giản. Chúng thường tải ảnh của các nạn nhân từ trên mạng xuống, rồi sau đó ghép và chỉnh sửa vào các tấm hình "nhạy cảm". Cuối cùng là gửi ảnh đến cho các nạn nhân để moi tiền.

Đợt tháng 3.2013, cảnh sát Trung Quốc cũng từng bắt giữ 8 nghi phạm ở tỉnh Hồ Nam với hành vi làm giả ảnh nóng để tống tiền các quan, đòi các nạn nhân giao nộp hơn 7 triệu USD.

Hãng thông tấn Tân Hoa xã cho hay, hiện các cơ quan chức năng Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến dịch truy quét loại tội phạm đặc biệt này hòng ngăn chặn tình trạng làm suy yếu uy tín cũng như méo mó hình ảnh của quan chức nước này trong mắt người dân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Phong (theo Scmp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN