Hãi hùng "bom nước" rải khắp Thủ đô

Sự kiện: Thời sự Tin Hà Nội

Những bồn nước nặng hàng tấn được ví như những quả “bom nước" treo lơ lửng trên nóc khu chung cư, tập thể hay nhà dân ở Hà Nội đang hằng ngày đe doạ sự an toàn của người dân.

Ngày 4.4, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh bồn nước từ trên tầng 5 toà nhà bất ngờ rơi tự do xuống đất. Tuy không gây thương tích cho người đi đường nhưng cũng khiến nhiều người một phen kinh hoàng.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc bồn nước rơi tự do từ trên các toà nhà cao tầng gây nguy hiểm cho người dân ở phía dưới. Ngày 4.9.2015, tại quận Thủ Đức (TP.HCM), một chiếc bồn nước loại 1.500l đã bất ngờ rơi từ tầng 4 của nhà cao tầng đè chết 1 bé gái 8 tháng tuổi ở căn nhà bên cạnh. Ngày 11.9.2014, một bồn nước tại trường tiểu học ở xã Diễn Tháp (Diễn Châu, Nghệ An) bất ngờ rơi từ trên mái xuống đất, đè chết 2 học sinh và 1 học sinh khác bị thương nặng….và còn rất nhiều vụ tai nạn thương tâm khác liên quan đến bồn nước lắp đặt trên tầng cao của các toà nhà.

Hãi hùng "bom nước" rải khắp Thủ đô - 1

Điều đáng nói là ở Thủ đô Hà Nội, nơi có mật độ dân cư đông đúc thì việc người dân lắp đặt các bồn nước trên nóc nhà cao tầng, chung cư, tập thể lại càng trở nên phổ biến hơn.

Hãi hùng "bom nước" rải khắp Thủ đô - 2

Chỉ cần đứng trên nóc nhà cao tầng và quan sát xung quanh, không khó để nhận thấy bất kỳ ngôi nhà cao tầng, chung cư hay khu tập thể cũ nào trên nóc cũng lố nhố đủ loại bình nước với các kích cỡ, hình dạng khác nhau.

Hãi hùng "bom nước" rải khắp Thủ đô - 3

Tại các khu tập thể cũ đặc trưng của Hà Nội như Thành Công, Giảng Võ, Trung Tự…. là nơi tập trung nhiều “bom nước” nhất.

Hãi hùng "bom nước" rải khắp Thủ đô - 4

Với tính chất dễ lắp đặt, vận chuyển, tiết kiện diện tích và giá cả hợp lý hơn so với bể nước xây bằng bê tông nên bồn chứa nước bằng inox được nhiều hộ dân, nhiều khu tập thể cũ sử dụng.

Hãi hùng "bom nước" rải khắp Thủ đô - 5

“Bom nước” mọc chi chít trên các mái nhà, sân thượng ở Hà Nội.

Hãi hùng "bom nước" rải khắp Thủ đô - 6

Không chỉ đe doạ sinh mạng của người dân đi phía dưới, những bồn nước trên các nóc nhà tập thể cũ còn đe doạ sự an toàn của chính người dân đang sinh sống trong đó.

Hãi hùng "bom nước" rải khắp Thủ đô - 7

Hầu hết các khu tập thể cũ ở Hà Nội đều đang trong tình trạng xuống cấp, không chỉ “cõng” trên vai chuồng cọp mà nay các nóc nhà của khu tập thể cũ còn phải “đội” thêm hàng trăm bồn nước sinh hoạt.

Hãi hùng "bom nước" rải khắp Thủ đô - 8

Theo quan sát của PV, các bồn nước này có dung tích từ 1.500L - 2.000L, được lắp đặt khá sơ sài bằng các khung sắt và đặt chênh vênh trên các nóc nhà.

Hãi hùng "bom nước" rải khắp Thủ đô - 9

Do nhu cầu sử dụng của người dân ngày một tăng nên mọi chỗ trống trên nóc nhà đều được tận dụng để lắp đặt bồn nước inox.

Hãi hùng "bom nước" rải khắp Thủ đô - 10

Theo chị Hằng (khu tập thể B2 (Thành Công, Ba Đình, Hà Nội): “Những bồn nước xây bằng bê tông được xây cùng thời với khu tập thể nay đã xuống cấp, không thể sử dụng được nữa nên chúng tôi phải thay thế bằng bồn inox. Tuy nhiên khi người dân lắp đặt và xây dựng lại không hề có sự hướng dẫn hay quản lý của cơ quan chức năng nên mới xảy ra tình trạng bồn nước được lắp đặt tràn lan trên nóc chung cư như vậy".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Linh ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN