Hà Nội: Uống bia mừng bạn ra viện, nam tài xế bị CSGT xử phạt

Sự kiện: An toàn giao thông
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Uống gần 2 lít bia chúc mừng bạn bị tai nạn giao thông ra viện, nam thanh niên trú tại Hà Nội bị lực lượng CSGT kiểm tra, phát hiện vi phạm nồng độ cồn và lập biên bản xử phạt.

Tổ công tác phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong tối 16/10.

Tổ công tác phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong tối 16/10.

Tối 16/10, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại khu vực đường Láng, Nguyễn Chí Thanh.

Trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, tổ công tác phát hiện khoảng 10 trường hợp là tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn. Trong đó có người vi phạm ở mức rất cao là 0,807mg/L khí thở, gấp hơn 2 lần mức kịch khung (0,4mg/L khí thở).

Anh P. vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25mg/L khí thở.

Anh P. vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25mg/L khí thở.

Điển hình, khoảng 21h20 cùng ngày, tổ công tác kiểm tra phát hiện anh P. (trú tại Hà Nội) điều khiển xe SH BKS Hà Nội di chuyển hướng Láng đi Ngã Tư Sở, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,178mg/L khí thở.

Trình bày với tổ công tác, anh P. cho biết đang chở bạn trên đường về nhà thì bị tổ công tác dừng kiểm tra nồng độ cồn. "Lúc 16h chiều nay tôi và bạn có uống khoảng 2 lít bia. Lý do là bạn tôi gặp tai nạn giao thông, bị thương ở tay và vừa được ra viện" - anh P. trình bày.

Anh P. cho biết bạn vừa ra viện sau tai nạn giao thông nên đi uống bia liên hoan.

Anh P. cho biết bạn vừa ra viện sau tai nạn giao thông nên đi uống bia liên hoan.

Kết quả đo nồng độ cồn.

Kết quả đo nồng độ cồn.

Nam thanh niên cũng cho biết bản thân chủ quan nghĩ là đã hết "hơi men" nên mới điều khiển xe máy. "Sau lần này tôi xin rút kinh nghiệm" - anh P. nói.

Hà Nội: Uống bia mừng bạn ra viện, nam tài xế bị CSGT xử phạt - 5/n ở mức cao.

Tương tự, ông H. (trú tại Hà Nội) - tài xế xe máy cũng bị lực lượng CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,752mg/L khí thở.

Nam tài xế này trình bày, việc uống 1-2 cốc bia với bạn bè sau khi làm việc là chuyện bình thường. Đồng thời ông H. nói rằng biết việc uống rượu, bia sau đó điều khiển phương tiện là vi phạm. "Tôi kiểm soát được. Tôi biết là tôi sai..." - ông H. nói.

Kết quả đo nồng độ cồn.

Kết quả đo nồng độ cồn.

Nhiều phương tiện bị tạm giữ.

Đại úy Nguyễn Cao Sơn - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn được đơn vị triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục.

"Việc tăng cường kiểm tra theo khung giờ và địa bàn trọng điểm đã góp phần giảm rõ rệt số vụ tai nạn giao thông do rượu, bia. Nhiều người dân cũng dần hình thành thói quen không uống rượu, bia nếu phải điều khiển phương tiện, hoặc lựa chọn các hình thức di chuyển an toàn như taxi, xe công nghệ" - Đại úy Sơn thông tin.

Đại úy Nguyễn Cao Sơn.

Đại úy Nguyễn Cao Sơn.

Vị cán bộ CSGT cho biết thêm, đối với các trường hợp vi phạm lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm "không có vùng cấm, không ngoại lệ", hướng tới mục tiêu xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Phía sau mỗi vụ tai nạn do rượu, bia là nỗi đau không thể bù đắp. Nhiều gia đình tan vỡ, mất mát người thân; nhiều người mang thương tật suốt đời. Hậu quả đó không chỉ dừng lại ở bản thân người vi phạm mà còn là gánh nặng cho gia đình, xã hội.

Thông điệp “Đã uống rượu, bia – không lái xe” không phải là khẩu hiệu, mà là lời nhắc nhở về ý thức, trách nhiệm và tính mạng con người. Mỗi người cần tự ý thức rằng chỉ một quyết định sai lầm có thể đánh đổi bằng cả cuộc đời. Thay vì cầm lái khi đã uống rượu bia, hãy chọn taxi, xe công nghệ hoặc nhờ người thân đưa về an toàn.

Bị kẻ mạo danh công an đe dọa, nam sinh 18 tuổi hoảng loạn định bắt xe từ Hà Nội vào TP.HCM rồi tiếp tục đi về phía biên giới Tây Ninh theo “lệnh” qua...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Hà ([Tên nguồn])
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN