Hà Nội thông thoáng bất ngờ trong ngày đầu đi làm sau Tết

Sự kiện: Tin nóng

Hôm nay (30/1), ngày đầu tiên người dân quay lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, nhiều tuyến đường của Thủ đô vẫn rất thông thoáng.

 Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, sáng nay, ngày đầu người dân quay lại làm việc sau 7 ngày nghỉ Tết, giao thông trên các tuyến đường vẫn hết sức thông thoáng. Tại các nút giao trọng điểm không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài như thường ngày. Trong ảnh là ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến lúc 7h35' lượng phương tiện không bị ken kín tại "điểm nóng" hay xảy ra ùn tắc này

 Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, sáng nay, ngày đầu người dân quay lại làm việc sau 7 ngày nghỉ Tết, giao thông trên các tuyến đường vẫn hết sức thông thoáng. Tại các nút giao trọng điểm không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài như thường ngày. Trong ảnh là ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến lúc 7h35' lượng phương tiện không bị ken kín tại "điểm nóng" hay xảy ra ùn tắc này

 Thường ngày tại đoạn đường Tố Hữu - Lê Văn Lương (trong ảnh) khung giờ này lượng phương tiện ken kín cả vỉa hè nhưng vào sáng nay lòng đường khá thông thoáng

 Thường ngày tại đoạn đường Tố Hữu - Lê Văn Lương (trong ảnh) khung giờ này lượng phương tiện ken kín cả vỉa hè nhưng vào sáng nay lòng đường khá thông thoáng

 Đường Phạm Hùng hướng đi Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển cũng thông thoáng

 Đường Phạm Hùng hướng đi Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển cũng thông thoáng

 Dù là tuyến đường có lòng đường hẹp như Đê La Thành nay cũng không ùn tắc

 Dù là tuyến đường có lòng đường hẹp như Đê La Thành nay cũng không ùn tắc

 Trục đường Nguyễn Trãi ở cả hai hướng ra - vào trung tâm TP đều vắng vẻ bất ngờ

 Trục đường Nguyễn Trãi ở cả hai hướng ra - vào trung tâm TP đều vắng vẻ bất ngờ

 Trao đổi với Báo Giao thông, ông Ngô Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, mọi phương án chống ùn tắc để người dân đi lại sau Tết đã được các sở ngành phối hợp phân luồng chặt chẽ. Hơn nữa hôm nay lượng lớn sinh viên chưa trở lại học tập nên đường phố giảm bớt lưu lượng hơn.

 Trao đổi với Báo Giao thông, ông Ngô Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, mọi phương án chống ùn tắc để người dân đi lại sau Tết đã được các sở ngành phối hợp phân luồng chặt chẽ. Hơn nữa hôm nay lượng lớn sinh viên chưa trở lại học tập nên đường phố giảm bớt lưu lượng hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Hình ảnh lạ tại bến xe, phố phường Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, nhiều người dân đã quay trở lại Thủ đô Hà Nội tiếp tục làm việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tươi - Nam Khánh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN