Hà Nội: Tàu hỏa kéo lê xe máy trên đường ray, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Tàu khách Thống Nhất chạy đến khu gian Giáp Bát - Văn Điển đã xảy ra va chạm mạnh với một nam thanh niên điều khiển xe máy băng qua đường sắt.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa. Ảnh. N.H

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa. Ảnh. N.H

Ông Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng ban An ninh- an toàn đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 9h04 sáng 27/9, tại km 8+050 khu gian Giáp Bát -Văn Điển, tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Theo đó, vào thời điểm trên, tàu khách Thống Nhất SE5 chạy tuyến Hà Nội- Sài Gòn, khi đến vị trí km 8+050 đường sắt Bắc Nam đã xảy ra va chạm mạnh với người điều khiển xe máy là anh Phạm Tú Thanh (SN 2001) trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội băng qua đường.

Vụ việc khiến chiếc xe máy bị tàu hỏa kéo lê đi gần 30m trên đường ray. Người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, đại diện ga Văn Điển đã cử người phối hợp với tổ tàu giải quyết vụ tai nạn. Sau đó, tàu SE5 đã tiếp tục hành trình.

Theo một lãnh đạo đường sắt, do đường sắt song song, sát đường bộ nên tồn tại nhiều lối đi tự mở qua đường sắt, nguy cơ mất an toàn cao. Ngành đường sắt đã nhiều lần phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện việc tuyên truyền, đồng thời đề xuất làm đường gom, hàng rào nhằm xóa bỏ lối đi tự mở… nhằm giảm thiểu tai nạn xảy ra.

Tàu hỏa kéo lê ô tô trên đường ray, 5 người thương vong

Khi băng qua đường sắt, chiếc xe ô tô con đã bị tàu hỏa đâm trúng, kéo xa hàng chục mét.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN