Hà Nội: Mất nước, 70.000 hộ dân lao đao

Sự cố vỡ đường ống nước sạch từ Hòa Bình về Hà Nội trưa ngày 23/3 đã khiến khoảng 70.000 hộ dân ở 4 quận nội thành và 2 huyện ngoại thành bị ảnh hưởng trực tiếp và lâm vào tình trạng thiếu nước.

Trao đổi với PV chiều ngày 24/4, ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng kinh doanh nước sạch (Viwaco), cho biết, hiện đường ống nước bị vỡ đang được tiến hành sửa chữa và chậm nhất đến sáng mai (25/3), công ty sẽ cấp nước trở lại cho những hộ dân bị ảnh hưởng.

Trước đó, 11 giờ 30 phút ngày 23/3, đường ống nước sạch sông Đà từ Hòa Bình về Hà Nội đã bị vỡ tại gần nút giao Hòa Lạc trên đại lộ Thăng Long. Đoạn ống vỡ dài khoảng 2m, đường kính 1,6m, nằm sâu dưới lòng đất nên khi vỡ nước thấm vào đất và không ảnh hưởng đến mặt đại lộ Thăng Long.

Đường ống vỡ khiến đơn vị này phải ngừng cấp nước cho khoảng 70.000 hộ dân 3 quận: Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy; và 2 huyện Thanh Trì và Từ Liêm. Ngoài ra, sự cố cũng ảnh hưởng tới nhiều phường thuộc quận Đống Đa như: Thành Công, Giảng Võ, Láng Thượng, Láng Hạ…

Hà Nội: Mất nước, 70.000 hộ dân lao đao - 1

Khẩn trương khắc phụ sự cố vỡ đường ống dẫn nước trong đêm ngày 23/3

Để khắc phục tình trạng thiếu nước, ông Việt cho biết, công ty đã liên hệ trực tiếp với Công ty nước sạch Hà Nội cấp nước hỗ trợ qua 3 điểm giao lưu gần siêu thị BigC, khu đô thị Linh Đàm, trên đường Hồ Tùng Mậu.

Ngay sau sự cố vỡ đường ống, Viwaco đã huy động máy móc và khoảng 30 công nhân đến khắc phục sự cố. Phương án sữa chữa được đưa ra là đóng cọc ép xung quanh mỗi bên khoảng 6m để chống sạt lở cho đại lộ Thăng Long và thay thế đường ống mới.

Đây là lần thứ 2 đường ống dẫn nước Sông Đà bị vỡ sau 6 năm đưa vào hoạt động. Trước đó, vào tháng 2/2012, đường ống này cũng đã bị vỡ, tạo nên một hố sâu ngay sát làn chính đại lộ Thăng Long, làm ảnh hưởng tới hơn 40.000 hộ dân các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy và 2 huyện Từ Liêm, Thanh Trì.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph.Nhung (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN