Hà Nội lập chốt phong tỏa khu phố có ca mắc COVID-19 mới

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Sáng 18/8, lực lượng cảnh sát khu vực phối hợp với liên ngành dựng rào, lập chốt phong tỏa một số hộ dân tại ngõ 124 Nguyễn Hoàng Tôn (quận Tây Hồ, Hà Nội) sau khi Bộ Y tế thông báo bệnh nhân 979 dương tính với COVID-19.

Sáng 18/8, Bộ Y tế thông báo có thêm 7 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có bệnh nhân 979 (BN 979, 33 tuổi) trú tại phường Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội). Theo thông báo, BN 979 có tiền sử đi du lịch Đà Nẵng ngày 22-25/7. Ngày 17/8 sau khi lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xác định NB 979 dương tính với COVID-19. Sau đó người này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Sáng 18/8, Bộ Y tế thông báo có thêm 7 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có bệnh nhân 979 (BN 979, 33 tuổi) trú tại phường Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội). Theo thông báo, BN 979 có tiền sử đi du lịch Đà Nẵng ngày 22-25/7. Ngày 17/8 sau khi lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xác định NB 979 dương tính với COVID-19. Sau đó người này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Ngay sau khi có thông báo ca mắc COVID-19 mới, lực lượng cảnh sát khu vực phối hợp với dân quân tự vệ và chính quyền phường Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội) tổ chức phong tỏa, cách ly tổ dân phố ngõ 124 đường Nguyễn Hoàng Tôn.

Ngay sau khi có thông báo ca mắc COVID-19 mới, lực lượng cảnh sát khu vực phối hợp với dân quân tự vệ và chính quyền phường Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội) tổ chức phong tỏa, cách ly tổ dân phố ngõ 124 đường Nguyễn Hoàng Tôn.

Lực lượng liên ngành dựng rào chắn phong tỏa một số hộ dân trong ngõ 124 Nguyễn Hoàng Tôn đảm bảo công tác phòng chống dịch lây lan.

Lực lượng liên ngành dựng rào chắn phong tỏa một số hộ dân trong ngõ 124 Nguyễn Hoàng Tôn đảm bảo công tác phòng chống dịch lây lan.

Theo ghi nhận sáng 18/8, lực lượng cảnh sát cắm chốt hai chiều đường đảm bảo ngõ 124 Nguyễn Hoàng Tôn được cách ly "nội bất xuất, ngoại bất nhập". 

Theo ghi nhận sáng 18/8, lực lượng cảnh sát cắm chốt hai chiều đường đảm bảo ngõ 124 Nguyễn Hoàng Tôn được cách ly "nội bất xuất, ngoại bất nhập". 

Lực lượng dân quân tự vệ trực chốt, kiểm soát người ra vào khu vực cách ly.

Lực lượng dân quân tự vệ trực chốt, kiểm soát người ra vào khu vực cách ly.

Một số người dân trong ngõ 124 được người thân tiếp tế đồ ăn, thức uống sáng 18/8.

Một số người dân trong ngõ 124 được người thân tiếp tế đồ ăn, thức uống sáng 18/8.

Quang cảnh ngõ 124 sau khi lập chốt phong tỏa, cách ly vắng người đi lại. Người dân sống tại ngõ này chỉ ở trong nhà và chỉ đi lại khi lấy nhu yếu phẩm cần thiết.

Quang cảnh ngõ 124 sau khi lập chốt phong tỏa, cách ly vắng người đi lại. Người dân sống tại ngõ này chỉ ở trong nhà và chỉ đi lại khi lấy nhu yếu phẩm cần thiết.

Một người phụ nữ sống tại ngõ 124 Nguyễn Hoàng Tôn theo dõi lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Một người phụ nữ sống tại ngõ 124 Nguyễn Hoàng Tôn theo dõi lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Hà Nội lập chốt phong tỏa khu phố có ca mắc COVID-19 mới - 9

Phía ngoài, lực lượng chức năng cắm chốt đảm bảo cách ly an toàn và không làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường khác.

Phía ngoài, lực lượng chức năng cắm chốt đảm bảo cách ly an toàn và không làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường khác.

Nguồn: [Link nguồn]

Từ tâm dịch Đà Nẵng về chịu tang mẹ, cô gái 20 tuổi tự nguyện vào khu cách ly

Từ vùng tâm dịch Covid-19 TP Đà Nẵng, nghe tin mẹ mất, chị Tr. đã vội bắt xe về quê Nghệ An chịu tang mẹ. Vừa xuống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hoàn ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN