Hà Nội lần đầu tiên tổ chức đám cưới tập thể (Tổng hợp tin HOT 17/3)

Băn khoăn về nguyên nhân gây "bệnh lạ"; Hà Nội lần đầu tiên tổ chức đám cưới tập thể; Ông Hun Sen làm ứng viên Thủ tướng Campuchia; Đức sẵn sàng thảo luận bỏ lệnh cấm vận vũ khí ở Syria; Du khách Thụy Sỹ bị hãm hiếp tập thể ở Ấn Độ là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.

Băn khoăn về nguyên nhân gây "bệnh lạ": Bộ Y tế vừa có thông báo: Nguyên nhân gây hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân tại Quảng Ngãi là do nhiễm độc tố vi nấm, trong đó chủ yếu là chất Aflatoxin do ăn gạo cũ bị mốc trên cơ địa người thiếu vi chất dinh dưỡng. Nhưng người dân và chính quyền địa phương lại không đồng tình với nhận định này. (Xem video)

Hà Nội lần đầu tiên tổ chức đám cưới tập thể: Hôm nay (17/3), đám cưới tập thể của 10 đôi bạn trẻ đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là đám cưới tập thể lần đầu tiên được tổ chức ở Thủ đô. (Xem video)

Ông Hun Sen làm ứng viên Thủ tướng Campuchia: Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã tiếp tục chọn Phó Chủ tịch đảng, Hun Sen, đương kim Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia, làm ứng cử viên Thủ tướng nhiệm kỳ 5 sau cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng Bảy tới. (Xem video)

Đức sẵn sàng thảo luận bỏ lệnh cấm vận vũ khí ở Syria: Đức sẵn sàng thảo luận về sáng kiến dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí, nhằm cho phép cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy Syria. (Xem video)

Du khách Thụy Sỹ bị hãm hiếp tập thể ở Ấn Độ: Một nữ du khách người Thụy Sỹ đã bị hãm hiếp tập thể tại bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ. Hiện cảnh sát đã bắt giữ 13 người để thẩm vấn, trong khi nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện để điều trị. (Xem video)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN