Hà Nội: Bất chấp giãn cách xã hội lần 4, người dân vùng đỏ vẫn ra đường tập thể dục

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Nhiều người dân sống trong vùng đỏ, vẫn xuống đường tập thể dục phớt lờ những quy định trong phòng, chống dịch COVID-19.

UBND TP Hà Nội vừa thông tin chi tiết về 3 phân vùng để tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Phân vùng 1 (vùng đỏ) tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16, vùng 2 (vùng cam) và vùng 3 (vùng xanh) theo Chỉ thị 15 tới 6h ngày 21/9. Vùng đỏ tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo mức cao hơn Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với nguyên tắc "ai đâu ở đó" để khoanh vùng, truy vết, xử lý, dập dịch triệt để.

Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội lần 4 tại các vùng đỏ, một số người dân vẫn chưa thực sự nghiêm túc quy định phòng dịch của nhà nước.

Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội lần 4 tại các vùng đỏ, một số người dân vẫn chưa thực sự nghiêm túc quy định phòng dịch của nhà nước.

Nhiều người dân tại các vùng đỏ vẫn xuống đường, tới những điểm công cộng để tập thể dục.

Nhiều người dân tại các vùng đỏ vẫn xuống đường, tới những điểm công cộng để tập thể dục.

Một người đàn ông vô tư tập thể dục tại một điểm tập thể dục công cộng trên đường Mạc Thái Tông (Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội)

Một người đàn ông vô tư tập thể dục tại một điểm tập thể dục công cộng trên đường Mạc Thái Tông (Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội)

Điểm vui chơi giành cho trẻ em trên đường Trung kính (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) cũng được người đàn ông này tận dụng làm xà đơn tập thể dục.

Điểm vui chơi giành cho trẻ em trên đường Trung kính (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) cũng được người đàn ông này tận dụng làm xà đơn tập thể dục.

Hà Nội: Bất chấp giãn cách xã hội lần 4, người dân vùng đỏ vẫn ra đường tập thể dục - 5

Trên phố Trung Kính rất nhiều người dân đi bộ và tập thể dục buổi sáng

Trên phố Trung Kính rất nhiều người dân đi bộ và tập thể dục buổi sáng

Hà Nội: Bất chấp giãn cách xã hội lần 4, người dân vùng đỏ vẫn ra đường tập thể dục - 7

Dù các khu chung cư đã có thông báo, cấm cư dân tụ tập và tập thể dục trong khuông viên chung cư để phòng chống dịch COVID-19, nhưng vẫn có rất nhiều người dân phớt lờ quy định đó.

Dù các khu chung cư đã có thông báo, cấm cư dân tụ tập và tập thể dục trong khuông viên chung cư để phòng chống dịch COVID-19, nhưng vẫn có rất nhiều người dân phớt lờ quy định đó.

Hà Nội: Bất chấp giãn cách xã hội lần 4, người dân vùng đỏ vẫn ra đường tập thể dục - 9

Khu vực đường Lê Đức Thọ (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)  rất nhiều thanh niên đi bộ

Khu vực đường Lê Đức Thọ (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)  rất nhiều thanh niên đi bộ

Công viên Thủy Lợi (Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội) một số người dân "vượt rào" vào tập thể dục buổi sáng

Công viên Thủy Lợi (Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội) một số người dân "vượt rào" vào tập thể dục buổi sáng

Một người phụ nữ nhảy dây trên đương Tây Sơn (Quận Đống Đa, Hà Nội).

Một người phụ nữ nhảy dây trên đương Tây Sơn (Quận Đống Đa, Hà Nội).

Người đàn ông đi bộ tập thể dục trên Phố đi bộ Thái Hà (Quận Đống Đa, Hà Nội).

Người đàn ông đi bộ tập thể dục trên Phố đi bộ Thái Hà (Quận Đống Đa, Hà Nội).

Một người phụ nữ bật nhạc lớn, nhảy theo điệu nhạc trên đường Hào Nam (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội).

Một người phụ nữ bật nhạc lớn, nhảy theo điệu nhạc trên đường Hào Nam (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội).

Nhiều người dân tụ tập đánh cầu lông trên một con hẻm nằm trên đường Phú Diễn (Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Nhiều người dân tụ tập đánh cầu lông trên một con hẻm nằm trên đường Phú Diễn (Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Hoàn ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN