Hạ Long làm gì với tượng rồng “còi xương”, chó “đeo bờm”?

Sau khi gây sốt trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều, UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã chỉ đạo khắc phục bộ tượng 12 con giáp trưng bày ở quảng trường 30/10.

Hạ Long làm gì với tượng rồng “còi xương”, chó “đeo bờm”? - 1

Tượng rồng uốn lượn khá mềm mại nhưng do không có hoa phủ nên để lộ ra bộ khung như bị “còi xương”. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Quang Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hạ Long, cho biết sau khi báo chí phản ánh đã đi kiểm tra thì thấy có việc bộ tượng 12 con giáp trưng bày ở quảng trường 30/10 bị xuống cấp, cỏ dại mọc khiến tạo hình bị xấu xí, kì dị.

“Nguyên nhân làm cho bộ tượng xuống cấp là do điều kiện thời tiết thời gian qua rất thất thường, lúc nắng lúc lại mưa nên các loại hoa được trồng để tạo hình bị thối, hỏng. Bên cạnh đó là đơn vị quản lý cũng chưa chú tâm trong việc vun trồng, cắt tỉa thường xuyên”, ông Hải nói và cho biết chưa biết trưng bày bộ tượng này đến khi nào.

Hạ Long làm gì với tượng rồng “còi xương”, chó “đeo bờm”? - 2

Tượng chó bị cỏ dại mọc lá tua tủa quanh cổ nhìn không khác gì bờm sư tử

UBND TP Hạ Long đã chỉ đạo Ban Quản lý các dịch vụ công ích TP Hạ Long lên kế hoạch, dự toán chăm sóc, chỉnh sửa để đảm bảo tính mỹ quan cho hình tượng của 12 con giáp đang trưng bày tại đây.

Theo ông Trần Quốc Minh – Trưởng Ban Quản lý các dịch vụ công ích TP Hạ Long, kể từ khi trưng bày vào dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, phía Công ty công viên cây xanh Hạ Long hỗ trợ việc chăm sóc, cắt tỉa, tưới nước cho bộ tượng 12 con giáp này. Vào dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, bộ tượng 12 con giáp đã từng được đưa đi chỗ khác để lấy mặt bằng tổ chức lễ hội carnaval Hạ Long nên ít nhiều bị thay đổi hình tượng.

“Mất khoảng 1 tuần để khắc phục tượng 12 con giáp này, kinh phí là khoảng 80 triệu đồng”, ông Minh cho biết.

Hạ Long làm gì với tượng rồng “còi xương”, chó “đeo bờm”? - 3

Tượng khỉ có nhiều loại cây cảnh mọc kín, vẻ mặt ngô nghê khiến người xem phì cười

Trước đó, hình ảnh 12 con giáp này đã được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Những con vật này vốn được thiết kế bọc vải lưới có chọc lỗ thủng và chứa đất bên trong để trồng hoa. Tuy nhiên, do lâu ngày không được vun trồng, tỉa tót nên cỏ dại mọc um tùm tạo thành những hình thù kì dị và không kém phần hài hước.

Được biết, tượng 12 con giáp được làm bằng hoa lập thể là “món quà” đặc biệt do Công ty CP Tiến bộ Quốc tế AIC cùng các chuyên gia và nghệ nhân đến từ Hàn Quốc thiết kế làm tặng Quảng Ninh nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Mô hình này được nhiều người dân đi du xuân chiêm ngưỡng và chụp ảnh dịp Tết.

Bộ tượng rồng “còi xương”, chó “đeo bờm” ở Hạ Long gây sốt mạng xã hội

Mô hình 12 con giáp được làm bằng hoa lập thể tại quảng trường 30/10 (TP Hạ Long, Quảng Ninh) lâu ngày không được chăm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thành Trí ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN