H5N1 bùng phát ở tây bắc Trung Quốc

Tân Hoa Xã ngày 7/6 đưa tin, tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc vừa công bố dịch cúm gia cầm H5N1 đang bùng phát tại đây.

Hơn 6.200 con gà tại một trang trại ở Lữ Dương, một thị trấn thuộc hạt Tịnh Tài có triệu chứng nhiễm H5N1 vào thứ 6 tuần trước và sau đó 260 con gà đã chết, theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc

Trung tâm tư vấn Cúm gia cầm quốc gia hôm thứ ba vừa rồi xác nhận những con gia cầm trên đã nhiễm virus H5N1 sau khi kiểm nghiệm các mẫu bệnh phẩm.

Chính quyền địa phương đã phong tỏa và khử trùng khu vực có dịch, nơi hơn 18.000 con gà đã được cách ly nhằm ngăn dịch lây lan khi cơ quan y tế khẳng định sự tồn tại của dịch.

Dịch H5N1 hay còn gọi là cúm gia cầm là một loại bệnh truyền nhiễm virus từ động vật sang động vật, chủ yếu trên gia cầm, chim và ít phổ biến hơn là lợn. H5N1 là loại dịch có thể gây chết người.

Hôm thứ bảy tuần trước, một cậu bé hai tuổi ở Quảng Đông đã được xác định nhiễm H5N1. Hiện bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại Hong Kong và chưa thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên cơ quan y tế nói đây chỉ là “trường hợp đơn lẻ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trường Thủy (theo Tân Hoa Xã) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN