Giải cứu cô gái kẹt cứng dưới gầm ô tô "điên"

Hàng chục người dân cố nâng chiếc ô tô lên để “giải cứu” cô gái bị chiếc xe này cuốn đi nhiều mét, mắc kẹt dưới gầm.

Khoảng 20h45 ngày 13/12, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại giao lộ Hoàng Diệu – Lê Thạch – Nguyễn Trường Tộ (phường 12, quận 4, TP.HCM) khiến cô gái trẻ bị kẹt cứng dưới gầm ô tô sau khi bị kéo đi nhiều mét.

Theo nhiều người dân sống tại đây, vào thời gian trên, họ nghe tiếng va chạm rất lớn. Nhìn ra đường thì thấy chiếc ô tô hiệu Toyota Yaris BKS 56N-8190 (chưa rõ danh tính tài xế) đang chạy lùi trên đường Hoàng Diệu hướng về đường Nguyễn Tất Thành với tốc độ khá nhanh, kéo theo chiếc xe máy BKS 60K8-3065 dưới gầm xe.

Giải cứu cô gái kẹt cứng dưới gầm ô tô "điên" - 1

 Sau khi tông vào xe máy, ô tô “điên” tiếp tục cuốn cô gái trẻ cùng chiếc xe đạp vào gầm

Do bị kéo, chiếc xe máy cà trên mặt đường tóe lửa. Trên đường lùi, chiếc xe ô tô tiếp tục tông vào một gái trẻ (khoảng 18 tuổi) chạy xe đạp qua đường Hoàng Diệu, đi trên làn đường vạch trắng dành cho người đi bộ. Cú tông mạnh khiến chiếc xe đạp cùng cô gái té xuống đường, cả hai bị cuốn vào gầm ô tô lao về phía sau.

Chiếc xe ô tô chạy lùi kéo cô gái, cùng chiếc xe đạp và xe máy đi nhiều mét. Chiếc xe “điên” chỉ dừng lại khi leo lên con lươn ngăn cách hai chiều trên đường Hoàng Diệu.

Giải cứu cô gái kẹt cứng dưới gầm ô tô "điên" - 2

Chiếc xe máy bị biến dạng phần đầu, dính chặt dưới gầm ô tô

Sau tai nạn, người dân phát hiện cô gái bị mắc kẹt dưới gầm xe ô tô đang cầu cứu thảm thiết nên hô hoán mọi người cứu cô gái ra ngoài. Hàng chục người dân cố nhấc phần đuôi xe ô tô lên, một số người bò xuống gầm xe kéo cô gái ra ngoài trong tình trạng đa chấn thương. Ngay sau đó, cô gái trẻ được người dân đưa đi cấp cứu.

Giải cứu cô gái kẹt cứng dưới gầm ô tô "điên" - 3

Giải cứu cô gái kẹt cứng dưới gầm ô tô "điên" - 4

 Xe cứu hộ được điều đến để nâng xe ô tô lên và kéo chiếc xe máy ra ngoài.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, một người dân chứng kiến vụ tai nạn và tham gia giải cứu cô gái vẫn chưa hết kinh hoàng kể lại: “Nghe tiếng rầm, tôi thấy xe ô tô chạy lùi đang kéo xe máy dưới gầm tóe lửa. Phía bên hông xe ô tô, người thanh niên - chủ nhân chiếc xe máy - lăn nhiều vòng trên đường để tránh bị xe ô tô cán. Thấy cô gái đi xe đạp phía sau, tôi la lớn nhưng không kịp, cả người và xe cô gái bị cuốn vào gầm. Khoảng 15 người tham gia mới cứu được cô gái ra ngoài”.

Rất may, người thanh niên đi xe máy cố lăn thoát khỏi bánh xe “điên” nên chỉ bị thương nhẹ.

Sau tai nạn, tài xế xe ô tô được đưa về trụ sở công an phường làm việc.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô nằm trên dải phân cách, phần đuôi xe bị hư hỏng nặng, chiếc xe máy của thanh niên và xe đạp của cô gái trẻ bị biến dạng.

Đến 22h30 cùng ngày, một xe cẩu được điều đến kéo xe ô tô gây tai nạn đi nơi khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN