Đường phố Hà Nội chìm trong bóng tối hưởng ứng Giờ Trái đất

Người dân Thủ đô đã đồng loạt tắt bóng điện trong vòng 1 tiếng hưởng ứng Giờ Trái đất 2015. Hoạt động này nhằm kêu gọi người dân nâng cao ý thức, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Bắt đầu từ 20h30 tối 22.3, khu vực quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tắt đèn điện hưởng ứng Giờ Trái đất 2015 (từ 20h30 đến 21h30).

Ghi nhận của phóng viên, đúng 20h30, đèn chiếu sáng, đèn trang trí, đèn biển quảng cáo tại các tuyến phố trung tâm, khu vực công cộng như đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa, cầu Thê Húc, vườn hoa Lý Thái Tổ, xung quanh khu vực Hồ Gươm, Nhà hát Lớn... đã vụt tắt. Nhiều cửa hàng, quán tạp hóa ở tuyến phố Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng… đốt nến thắp sáng, phục vụ khách trong Giờ Trái đất.

Đường phố Hà Nội chìm trong bóng tối hưởng ứng Giờ Trái đất - 1

Hoạt động Giờ Trái đất năm 2015 được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Tại khu vực Nhà hát Lớn, hàng ngàn người dân, sinh viên đã tập trung cùng nhau hô vang khẩu hiệu “Tiết kiệm năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu”. Tại đây, nhiều em nhỏ cũng cùng gia đình tham gia hưởng ứng Giờ trái đất.

Nguyễn Thị Hường, sinh viên năm 3 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho hay, năm nay là năm đầu tiên Hường tham gia hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất.

“Tham gia hoạt động này, chúng em muốn gửi đến người dân thông điệp hãy nâng cao ý thức, cùng chung tay sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm. Mỗi ngày, người dân nên tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết để tiết kiệm chi phí cho gia đình, xã hội”, Hường chia sẻ.

Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền thông điệp "Tiết kiệm năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu", Hà Nội đã tổ chức các hoạt động kêu gọi cộng đồng cùng hưởng ứng chiến dịch, góp phần chung tay cùng thế giới tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường như: Đạp xe đạp quanh các tuyến đường của Thủ đô; nhặt rác tại công viên và các điểm công cộng vào buổi sáng; lễ phát động Tháng tiết kiệm năng lượng và khánh thành mô hình Phòng học xanh tại một số trường tiểu học.

Sự kiện Giờ Trái đất 2015 do Bộ Công Thương, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, các nhà tài trợ: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Daikin Vietnam phối hợp tổ chức.

Sau Hà Nội, các địa phương khác trên cả nước sẽ tổ chức sự kiện "Giờ Trái đất 2015" và tắt đèn vào ngày chính thức của chiến dịch, ngày 28.3 tới đây.

Chương trình Giờ Trái đất, diễn ra vào tối thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 hằng năm, đã trở thành sự kiện quen thuộc với Việt Nam và thế giới. Đây là lần thứ 9 chiến dịch này được tổ chức trên thế giới và thứ 7 tại Việt Nam. Thông qua việc truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chiến dịch Giờ trái đất hy vọng góp phần nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại trong Giờ Trái đất 2015:

Đường phố Hà Nội chìm trong bóng tối hưởng ứng Giờ Trái đất - 2

Nhiều người dân, sinh viên đã tham gia hưởng ứng, kêu gọi mọi người cùng chung tay sử dụng năng lượng hiệu quả.

Đường phố Hà Nội chìm trong bóng tối hưởng ứng Giờ Trái đất - 3

Logo kêu gọi người dân tắt điện trong vòng 1 tiếng hưởng ứng Giờ Trái đất 2015.

Đường phố Hà Nội chìm trong bóng tối hưởng ứng Giờ Trái đất - 4

Đường phố Hà Nội chìm trong bóng tối hưởng ứng Giờ Trái đất - 5

Đúng 20h30 tối 22.3, tuyến phố Tràng Tiền đã tắt điện.

Đường phố Hà Nội chìm trong bóng tối hưởng ứng Giờ Trái đất - 6

Người dân sử dụng nến khi Giờ Trái đất diễn ra.

Đường phố Hà Nội chìm trong bóng tối hưởng ứng Giờ Trái đất - 7

Nhiều nhà hàng gần khu vực Hồ Hoàn Kiếm cũng hưởng ứng Giờ Trái đất bằng cách tắt điện, đốt nến thắp sáng.

Đường phố Hà Nội chìm trong bóng tối hưởng ứng Giờ Trái đất - 8

Người dân ngồi uống nước gần quảng trường Nghĩa Thục.

Đường phố Hà Nội chìm trong bóng tối hưởng ứng Giờ Trái đất - 9

Đèn điện trên phố Tràng Thi được tắt trong 1 tiếng nhằm hưởng ứng Giờ Trái đất.

Đường phố Hà Nội chìm trong bóng tối hưởng ứng Giờ Trái đất - 10

Đường phố Hà Nội chìm trong bóng tối hưởng ứng Giờ Trái đất - 11

Các sinh viên Trường Đại học Lao động Xã hội cùng dâng cao khẩu hiệu kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng.

Đường phố Hà Nội chìm trong bóng tối hưởng ứng Giờ Trái đất - 12

Nhiều em nhỏ cùng gia đình đến Nhà hát Lớn hưởng ứng Giờ Trái đất 2015.

Đường phố Hà Nội chìm trong bóng tối hưởng ứng Giờ Trái đất - 13

Sinh viên đạp xe trên các tuyến phố trung tâm của Hà Nội kêu gọi người dân "Tiết kiệm năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu".

Đường phố Hà Nội chìm trong bóng tối hưởng ứng Giờ Trái đất - 14

Bức tranh với thông điệp gửi tới người dân hãy tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN