Đụng độ khắp Ai Cập, hơn 120 người bị thương

Người biểu tình chăng biểu ngữ: “Nhân dân muốn chính quyền sụp đổ”.

Các cuộc đụng độ giữa lực lượng cảnh sát và người biểu tình chống chính phủ diễn ra hôm 8/2 trên khắp Ai Cập khiến ít nhất 1 người chết và 120 người bị thương.

AFP cho biết hàng ngàn người biểu tình đã đổ về thủ đô Cairo, chủ yếu tập trung tại khu vực dinh tổng thống và quảng trường Tahrir. Tại đây, phe đối lập kêu gọi chống Tổng thống Mohamed Morsi và tổ chức Anh em Hồi giáo với biểu ngữ “Nhân dân muốn chính quyền sụp đổ”.

Người biểu tình ném đá và pháo sáng về phía cảnh sát, thậm chí còn tìm cách tấn công dinh tổng thống. Phản ứng lại, phía lực lượng an ninh phun vòi rồng và bắn hơi cay về phía đám đông biểu tình.

Theo Bộ Y tế Ai Cập, có ít nhất 120 người bị thương trên khắp cả nước, trong đó có khoảng 20 người ở tỉnh Alexandria, 5 người ở dinh tổng thống, số còn lại ở rải rác trên những tỉnh thành khác. Một người đã thiệt mạng.

Hình ảnh trực tiếp trên truyền hình cho thấy các nhóm biểu tình đã đốt nhiều bánh xe để tạo lửa, ném pháo về phía dinh tổng thống, một số khác bắn trả cảnh sát buộc lực lượng an ninh Ai Cập phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông quá khích.

Thủ tướng Hicham Qandil cáo buộc những vụ xung đột này là “vô lý” và khẳng định “điều này chỉ làm bất ổn cho đất nước và gây trở ngại cho quyền lợi của người dân”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà An (Tuổi Trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN