Bom nổ ở Boston dùng điều khiển đồ chơi

Hai quả bom phát nổ ở giải marathon Boston (Mỹ) khiến 3 người chết và 264 người bị thương đã được kích hoạt bằng thiết bị điều khiển từ xa của ô tô đồ chơi, quan chức điều tra vừa báo cáo trước Hạ viện Mỹ.

“Đó là thiết bị điều khiển từ xa của ô tô đồ chơi. Đối tượng thứ hai nói rằng chúng học cách chế tạo bom từ tạp chí Inspire”, nghị sĩ Dutch Ruppersberger thuộc Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ, nói với báo chí hôm qua.

Inspire là tạp chí được lập nên bởi nhà giảng đạo Yemen gốc Mỹ Anwar al-Awlaki, một thủ lĩnh của al Qaeda tại Yemen đã bị Mỹ tiêu diệt bằng máy bay không người lái.

Ông Ruppersberger nói rằng bài viết về chế tạo bom trên tạp chí Inspire có tựa đề: “Làm cách nào để chế tạo bom từ bếp của mẹ bạn”.

Bom nổ ở Boston dùng điều khiển đồ chơi - 1

Nơi tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng vì vụ nổ bom ở giải marathon Boston

Cảnh sát cho biết hai anh em Tamerlan và Dzhokhar Tsarnaev đặt 2 quả bom chế từ nồi áp suất gần vạch xuất phát trong giải marathon Boston hôm 15/4.

Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi, bị bắn chết khi đấu súng với cảnh sát. Còn em trai Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi, đang điều trị vết thương trong bệnh viện và đang cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.

Ruppersberger cũng cho biết một phần thuốc nổ được dùng để chế tạo bom được hai đối tượng mua tại cửa hàng bán pháo hoa ở bang New Hampshire.

“Người anh đã đến cửa hàng ở New Hampshire và hỏi mua loại thuốc nổ nhạy nhất, để họ có thể tạo ra vụ nổ lớn nhất có thể”, ông Ruppersberger nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Tùng (theo Reuters) ([Tên nguồn])
Khủng bố đánh bom ở giải Marathon Boston Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN