Campuchia: Bom nổ gần tòa nhà Quốc hội

Cảnh sát Campuchia đã phát hiện và kích nổ an toàn một quả bom ngay cạnh tòa nhà Quốc hội, phản ánh tình hình căng thẳng hậu bầu cử ở nước này.

Ngày 13/9, cảnh sát Campuchia đã phát hiện một quả bom tự chế ngay gần quốc hội nước này và 3 quả rocket ở một địa điểm khác tại thủ đô Phnom Penh, khiến cho tình hình hậu bầu cử ở Campuchia càng thêm căng thẳng.

Người phát ngôn lực lượng quân cảnh Campuchia Kheng Tito cho biết các chuyên gia về chất nổ đã kích hoạt an toàn quả bom tự chế được làm bằng thuốc nổ TNT nhồi trong một chiếc ống nhựa này và tạo nên một tiếng nổ lớn làm rung chuyển một số tòa nhà gần đó.

Danh bom toa nha quoc hoi Campuchia  toa nha quoc hoi campuchia  no bom o campuchia  danh bom o camuchia  quoc hoi campuchia  no bom o campuchia  bau cu campuchia  quoc hoi  mau thuan  tranh chap  thiet bi no  tin the gioi  an ninh the gioi  thoi su quoc te  thoi su  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc   tin tuc   online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  vn

Quả bom được kích nổ an toàn phát ra tiếng nổ lớn

Ông Kheng Tito nói: “Thiết bị này chỉ tạo ra tiếng nổ lớn.” Ông cũng cho biết cảnh sát đã phát hiện 3 quả đạn M79 được buộc vào nhau tại công viên Dân chủ, địa điểm đang diễn ra các cuộc biểu tình phản đối chống lại thắng lợi trong cuộc bầu cử gần đây của Thủ tướng Hun Sen.

Theo ông Tito, những thiết bị gây nổ này được bố trí nhằm tạo ra tình trạng mất an ninh, hỗn loạn và nhằm đe dọa người dân Campuchia. Trong khi đó, phe đối lập ở nước này đang lên kế hoạch tổ chức tiếp các cuộc biểu tình quy mô lớn ở thủ đô Phnom Penh vào các ngày Chủ nhật, thứ Hai và thứ Ba tới đây.

Ông Sok Sambath, quận trưởng Daun Penh cho biết chính quyền sẽ vẫn cho phép tổ chức các cuộc biểu tình này, tuy nhiên chỉ trong một ngày chứ không phải ba ngày như kế hoạch trên.

no bom o campuchia  no bom o toa nha quoc hoi campuchia  tin nhanh  tin moi  tin hay  viet nam  vn

Lực lượng an ninh Campuchia có mặt tại hiện trường

Ông này phát biểu: “Chúng tôi không thể khẳng định những thiết bị nổ này có phải là sự đe dọa đối với người biểu tình hay không. Chúng tôi đang điều tra và nhà chức trách địa phương đã sẵn sàng đảm bảo an ninh cho cuộc biểu tình.”

Theo kết quả cuối cùng do Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia công bố hôm Chủ nhật, đảng Dân tộc Campuchia (CPP) của Thủ tướng Hun Sen đã giành được 68 ghế so với 55 ghế của phe đối lập.

Tuy nhiên phe đối lập Campuchia không chịu thừa nhận kết quả này và tổ chức biểu tình để phản đối. Trong một nỗ lực nhằm chấm dứt những tranh cãi về kết quả bầu cử, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã mời Thủ tướng Hun Sen và lãnh đạo đối lâp Sam Rainsy vào tham dự một cuộc gặp hiếm hoi tại hoàng cung vào thứ Ba vừa rồi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo Bangkok Post) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN