Đu lan can trốn CA, hai con bạc tử vong

Thấy bóng dáng công an, các đối tượng tháo chạy tán loạn, giẫm đạp lên nhau. Riêng 3 đối tượng khác đu lan can để trốn thì bị rơi từ tầng 4 xuống đất làm 2 người chết, 1 người nguy kịch.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16g chiều 10/1, tại phòng 403B, lầu 4 lô 1A chung cư K300, đường Quách Văn Tuấn, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Công an quận Tân Bình nhận được nguồn tin từ người dân báo: Có khoảng 12 đối tượng (cả nam lẫn nữ) đang tham gia đánh bạc tại chung cư K300. Ngay lập tức, Công an quận Tân Bình chỉ đạo các trinh sát đến chung cư trên triển khai khép chặt vòng vây để hốt trọn cả ổ.

Đu lan can trốn CA, hai con bạc tử vong - 1

Căn phòng 403B chung cư K300 các đối tượng sử dụng để sát phạt

Khi các trinh sát đang phục kích phía dưới tầng trệt chung cư thì phát hiện bà Thắm (khoảng 40 tuổi, chủ nhân phòng 403B) và con gái đi xuống công viên chung cư. Các trinh sát lập tức khống chế, bắt giữ.

Ngay sau đó, lực lượng trinh sát tiếp tục ập vào phòng 403B thì phát hiện khoảng 12 con bạc đang say sưa sát phạt.

Thấy bóng dáng công an, các con bạc tháo chạy tán loạn ra cửa chính thoát thân nhưng bị công an khống chế tóm gọn. Duy chỉ có ba người chạy được ra bên ngoài. Những người này vội vàng đu qua lan can định nhảy xuống tầng dưới chạy trốn. Không may lan can bị gãy gập làm cả 3 rơi xuống đất.

Vụ rơi lầu làm một người tên Như (44 tuổi, quê Hải Dương) chết tại chỗ, một người tên Thương (40 tuổi, cùng quê Hải Dương) tử vong trên đường đi cấp cứu, còn một người chưa xác định được danh tính đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Thống Nhất.

Đu lan can trốn CA, hai con bạc tử vong - 2

Chung cư K300 nơi xảy ra vụ việc

Đến 20 giờ cùng ngày, các con bạc còn lại được dẫn giải về Công an quận Tân Bình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN