Du khách Tây phờ phạc vì bị lũ "níu chân"

Nước lũ tràn về chia cắt nhiều đoạn trên quốc lộ 1A, khiến nhiều du khách Tây phải "nằm đường" chờ nước rút mới có thể tiếp tục cuộc hành trình.

Đến chiều 16/11, nước lũ vẫn tràn về và tiếp tục chia cắt quốc lộ 1A, làm hàng ngàn xe ô tô bị kẹt hàng km tại Quảng Ngãi. 

Trung tá Nguyễn Tấn Tây, Đội phó CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết giao thông trên quốc lộ 1A đi qua Quảng Ngãi bị tê liệt vì nước lũ tràn qua từ 20h ngày 15/11 và kéo dài cho đến nay. 

Cùng với lực lượng chức năng khác, hiện toàn bộ CSGT của tỉnh chốt tại các điểm để hướng dẫn giao thông. Giao thông bị chia cắt làm hàng trăm du khách nước ngoài phải "nằm đường", chờ nước rút để tiếp tục cuộc hành trình.

Du khách Tây phờ phạc vì bị lũ "níu chân" - 1

Du khách Tây phờ phạc vì bị lũ "níu chân" - 2

Đoàn khách nước ngoài dự định đi suốt chiều dài Việt Nam để tham quan, khám phá nhưng nước lũ đã "níu chân" họ tại khu vực giáp ranh giữa huyện Tư Nghĩa và TP.Quảng Ngãi trong 2 ngày nay. Nhiều khu khách than phiền rất mệt mỏi, nước lũ làm đảo lộn mọi kế hoạch.

Du khách Tây phờ phạc vì bị lũ "níu chân" - 3

Tuy nhiên họ cũng cố gắng tỏ ra vui vẻ vì đây là nguyên nhân khách quan.

Du khách Tây phờ phạc vì bị lũ "níu chân" - 4

Họ tấp vào quán bên đường ăn mì tôm chờ nước rút

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bích Trâm (Tri thức trực tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN