ĐSQ các nước tại Việt Nam chia buồn Chủ tịch nước từ trần

Đại sứ quán các nước Nga, Mỹ, Bỉ đã gửi lời chia buồn tới nhân dân Việt Nam về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần ngày 21/9.

ĐSQ các nước tại Việt Nam chia buồn Chủ tịch nước từ trần - 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong buổi tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phủ Chủ tịch năm 2017 (ảnh tư liệu)

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cũng đã gửi lời chia buồn về sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên trang Facebook của cá nhân ông và trong thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội.

Ông Daniel Kritenbrink viết:

“Thay mặt Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, tôi xin gửi lời chia buồn chân thành về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

Chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm thông tới gia đình ông và nhân dân Việt Nam vào thời khắc đau buồn này. Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một người bạn của mối quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam.

Sự tiếp đón của ông trong chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Donald J. Trump tới Hà Nội vào tháng 11 năm 2017 đã giúp đưa mối Quan hệ Đối tác Toàn diện Hoa Kỳ - Việt Nam lên tầm cao mới trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, có lợi ích chung và mong muốn chung nhằm thúc đẩy hòa bình, hợp tác, thịnh vượng và an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Cùng với gia đình và bạn bè của ông cũng như nhân dân Việt Nam, chúng tôi trân trọng di sản ông để lại và bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của ông.

Trân trọng,

Daniel Kritenbrink”

ĐSQ các nước tại Việt Nam chia buồn Chủ tịch nước từ trần - 2

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng

Trong khi đó, Trang Twitter chính thức của Đại sứ quán Nga tại Hà Nội đã gửi “lời chia buồn sâu sắc nhất vì sự ra đi của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang” kèm với thư chia buồn của Đại sứ Konstantin Vnukov gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bức thư viết:

“Kính gửi Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng kính mến,

Thay mặt tập thể Đại sứ quán và nhân danh cá nhân, tôi xin bày tỏ sự chia buồn chân thành đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đến người thân và gia quyến Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đồng chí Trần Đại Quang trước việc Đồng chí Trần Đại Quang đột ngột từ trần.

Đây là tổn thất không thể bù đắp không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với nước Nga. Đồng chí Trần Đại Quang mãi mãi còn trong trái tim chúng ta như một chính khách nhà nước kiệt xuất đã đem lại sự đóng góp cá nhân to lớn vào việc phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước chúng ta.

Trong khi chia sẻ nỗi đau buồn và sự tiếc thương với các bạn Việt Nam, chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình trước một con người can trường và một người đồng chí thủy chung – Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tôi đề nghị Đồng chí chuyển những lời đồng cảm đến phu nhân của người đã khuất – bà Nguyễn Thị Hiền và đến toàn thể gia đình Đồng chí Trần Đại Quang.

(ký tên)

Konstantin Vnukov”.

Trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội cũng đăng lời chia buồn: “Được tin Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang từ trần sáng nay ngày 21/09/2018, Đại sứ quán Bỉ xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Đảng, nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam”.

Lễ Quốc tang Chủ tịch nước sẽ được tổ chức như thế nào?

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần sau một thời gian lâm bệnh nặng. Theo quy định, Lễ Quốc tang được tổ chức...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Dương ([Tên nguồn])
Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN