Đòi tăng lương, công nhân bị đánh vỡ đầu

Một người trong nhóm bảo vệ cho rằng, do anh Nhã hút thuốc trong công ty sai quy định nên phát sinh mâu thuẫn dẫn tới cãi cọ và xảy ra sự cố như này.

Sáng 13/4, trong khi hàng trăm công nhân Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai (DONA Bitis, thường gọi Bitis Đồng Nai), nằm trên đường Phạm Văn Thuận, TP Biên Hòa đang tụ tập trong khuôn viên đòi tăng lương thì bất ngờ 1 công nhân bị bảo vệ đánh vỡ đầu, máu chảy đầm đìa…

Theo nạn nhân - anh Nguyễn Minh Nhã, SN 1986, quê tỉnh Tiền Giang: Trong lúc cùng hàng trăm công nhân khác tập trung để đòi công ty tăng lương, anh đã bị 1 bảo vệ dùng ba trắc đập mạnh vào đầu.

Đòi tăng lương, công nhân bị đánh vỡ đầu - 1

Anh Nhã được những người có mặt băng bó vết thương

Vết thương khoét sâu vào đầu anh Nhã, máu chảy đầm đìa, chảy xuống ướt cả áo. Ngay sau đó, anh Nhã được những người có mặt tại đó băng bó...

Trong khi đó, một người trong nhóm bảo vệ cho rằng, do anh Nhã hút thuốc trong công ty sai quy định nên phát sinh mâu thuẫn dẫn tới cãi cọ và xảy ra sự cố như trên.

Công an địa phương đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Thuyên (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN