Đỗ xe trước nhà hàng xóm bị “đập” tan kính

Sự kiện: Tin ngắn

Trích xuất camera, chủ xe phát hiện có một thanh niên cầm một chiếc gậy dài khoảng 50cm đập rất mạnh vào kính chắn gió của xe gây vỡ nát...

Khoảng 13h  ngày 22-10, nhân viên gara  ô tô Anh Đức ở số 89 Phố Lạc Nghiệp, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng  đỗ xe ô tô BKS:30F -006.39 dưới lòng đường, trước số nhà 38 Lạc Nghiệp (đối diện gara) và đi vào nghỉ trưa.

Chiếc xe bị đập tan kính chắn gió

Chiếc xe bị đập tan kính chắn gió

 Đến khoảng 13h45, anh Nguyễn Anh Đức (chủ gara) ra lấy xe thì phát hiện kính chắn gió đã bị đập vỡ nát. 

Anh Đức trích xuất camera thì phát hiện lúc khoảng 13h17 có một thanh niên trong số nhà 38  Lạc Nghiệp cầm một chiếc gậy dài khoảng 50cm đập một phát rất mạnh vào kính chắn gió của xe gây vỡ nát, xong quay trở vào nhà. 

Hình ảnh nam thanh niên đập kính xe do camera ghi lại

Hình ảnh nam thanh niên đập kính xe do camera ghi lại

Theo anh Đức thì anh đã liên hệ bên hãng để sửa chữa thì được báo giá thay kính chắn gió hết hơn 10 triệu đồng, dán phim cách nhiệt 4 triệu đồng. Tổng thiệt hại đối với chiếc xe trên là hơn 14 triệu đồng.

Ô tô ”hiên ngang” đậu giữa phố cổ Hà Nội, chủ xe xuất hiện khiến nhiều người bất ngờ

Lãnh đạo Công an phường Hàng Buồm yêu cầu Trung úy Hoài Anh viết bản kiểm điểm sau vụ việc đỗ xe ô tô dưới lòng đường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.A ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN