Đổ mồ hôi mưu sinh dưới nắng nóng gần 40 độ C

Sự kiện: Tin nóng

Nhiệt độ Hà Nội tăng cao những ngày gần đây khiến những người lao động ngoài trời đỏ mặt, đổ mồ hôi trong hơi nóng hầm hập, bỏng rát.

Đổ mồ hôi mưu sinh dưới nắng nóng gần 40 độ C - 1

Bốn ngày nay miền Bắc nóng 35-37 độ C, nóng đỉnh điểm nhất vào thời gian giữa trưa, đầu giờ chiều trong ngày. Người dân khi đi ra ngoài đường phải mặc trang phục kín mít .

Đổ mồ hôi mưu sinh dưới nắng nóng gần 40 độ C - 2

Nhiệt độ tăng cao, chịu ảnh hưởng nhiều nhất là những người lao động ngoài trời, đặc biệt là các công nhân xây dựng, họ phải làm việc liên tục từ sáng đến gần trưa.

Đổ mồ hôi mưu sinh dưới nắng nóng gần 40 độ C - 3

"Gần trưa nóng rát chân tay, da mặt đỏ ửng nhưng phải làm cho kịp tiến độ", anh Long, công nhân xây dựng trên phố Hoàng Ngân (Thanh Xuân) cho biết.

Đổ mồ hôi mưu sinh dưới nắng nóng gần 40 độ C - 4

Anh Chung, công nhân sửa chữa đường điện, cáp ngầm trên phố Yên Lãng (Đống Đa) đổ mồ hôi vì phải làm việc sát mặt đường trong nhiều giờ đồng hồ

Đổ mồ hôi mưu sinh dưới nắng nóng gần 40 độ C - 5

"Mặt đường đã nóng, cúi mặt xuống trong đường cống cũng ngột ngạt không kém", anh Chung nói.

Đổ mồ hôi mưu sinh dưới nắng nóng gần 40 độ C - 6

Một công nhân làm việc tại lối lên nhà ga đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông trên phố Yên Lãng tranh thủ uống  cốc nước dưới cái nắng bỏng rát gần giữa trưa.

Đổ mồ hôi mưu sinh dưới nắng nóng gần 40 độ C - 7

Nhóm công nhân ướt đẫm mồ hôi sau một buổi làm việc đang trên đường trở về chỗ trọ để nghỉ ngơi, ăn uống.

Đổ mồ hôi mưu sinh dưới nắng nóng gần 40 độ C - 8

Những công nhân nghành điện làm việc trên cao dưới cái nóng 38 độ C trên đường Phạm Hùng (Nam Từ Liêm).

Đổ mồ hôi mưu sinh dưới nắng nóng gần 40 độ C - 9

Rong ruổi khắp các phố để đánh giày trong những ngày nắng nóng ở Hà Nội, ông Lực (quê Thanh Hóa) cho biết, "Nhiệt độ tăng cao, người dân ít ra ngồi vỉa hè uống nước nên cuộc sống càng khó khăn".

Đổ mồ hôi mưu sinh dưới nắng nóng gần 40 độ C - 10

Bà Lan (quê Thanh Hóa) làm nghề đánh giày cũng cho biết, một ngày bà phải đi bộ vài cây số dù nắng hay mưa để kiếm sống. "Trong những ngày này, nhiệt độ tăng cao khiến sức khỏe của tôi yếu đi, đi cả ngày đánh giày chỉ đủ tiền ăn", bà Lan nói.

Đổ mồ hôi mưu sinh dưới nắng nóng gần 40 độ C - 11

Người ướt đẫm mồ hôi, da mặt đỏ ửng của một người phụ nữ cao tuổi sau nhiều giờ phơi nắng bới rác khắp các con phố ở Hà Nội.

Đổ mồ hôi mưu sinh dưới nắng nóng gần 40 độ C - 12

Mồ hôi ướt đẫm hết cả tấm lưng của một cụ bà nhặt rác trên phố Nguyễn Khang lúc 11h trưa.

Đổ mồ hôi mưu sinh dưới nắng nóng gần 40 độ C - 13

Trên chiếc xe đạp cà tàng với đủ loại đồ ăn vặt, người phụ nữ nói:" Mấy ngày nay nhiệt độ tăng khiến lượng hàng bán giảm sút, nếu không bán hết về lại phải bỏ đi vì trời quá nắng".

Đổ mồ hôi mưu sinh dưới nắng nóng gần 40 độ C - 14

Những ngày này, trên khắp các tuyến phố của Hà Nội, người dân xoay xở, tìm mọi cách để chống nắng.

Đổ mồ hôi mưu sinh dưới nắng nóng gần 40 độ C - 15

Những quán trà đá là điểm dừng chân, nghỉ ngơi lý tưởng của người dân khi phải làm việc, đi lại trên đường nóng bức.

Đổ mồ hôi mưu sinh dưới nắng nóng gần 40 độ C - 16

Những bóng râm trên đường hay dưới gầm cầu được người dân tận dụng tối đa để nghỉ ngơi

Đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu năm 2018 ở miền Bắc khi nào kết thúc?

Các tỉnh miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu năm 2018 do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN