Điều tra vụ sập tượng Phật trăm tấn

Ngày 8.7, lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình cho biết đã chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các bên liên quan trong vụ sập tượng Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni nặng khoảng trăm tấn tại chùa Sắc Thiên Vương ở xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ.

Điều tra vụ sập tượng Phật trăm tấn - 1

Bên trong cốt của bức tượng Phật đổ là những thanh thép nhỏ bằng chiếc đũa

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 chiều 7.7, pho tượng phật bê tông cốt thép cao cùng đài sen cao 45m trên mái chính điện của chùa Sóc đang xây dựng dở dang bỗng đổ sập xuống. Pho tượng bị gãy gập ở phần bụng, đổ ập xuống nền đài khiến cho phần chân và đài sen cũng bị sập xuống. Phần mái vòm của căn chính điện nhà chùa bị gãy vỡ, có chỗ thụt võng xuống trơ lõi thép. Khoảng sân trước chính điện phần vữa bê tông bị vỡ vụn ngổn ngang. Theo quan sát, những thanh sắt ở đài sen rất nhỏ, chỉ nhỉnh hơn chiếc đũa. Phần thân tượng phật vỡ vụn bên trong toàn gạch.

Một thợ xây dựng đang hoàn thiện pho tượng cho hay chiều 7.7 do hết nguyên liệu nên nhóm thợ nghỉ sớm. Khi cả nhóm đang rửa tay chuẩn bị về nghỉ thì bất ngờ nghe thấy tiếng rầm rầm rất lớn và thấy pho tượng bê tông cốt thép đổ sập xuống.

Được biết, ngôi chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm được khởi công xây dựng từ năm 2010 từ nguồn tiền xã hội hóa do nhà chùa tự huy động.

Giám định làm rõ nguyên nhân

Ông Phạm Công Chính, Chủ tịch UBND xã An Mỹ cho biết, chùa Sóc do sư thầy Thích Thiện Từ trụ trì quyên góp xây dựng từ năm 2011 trên khu đất diện tích hơn 1.400m2. Nhà chùa thuê thợ địa phương và thợ bậc cao từ Đà Nẵng ra thi công. Đến nay, phần thô công trình đã sơ bộ hoàn thành với chính điện hình lục giác kết cấu khung cột, mái bê tông cốt thép rộng 665m2, phía trên nóc tòa nhà chính điện có thân tượng bê tông cốt thép cao hơn 15m đặt trên đài sen cao gần 5m.

Điều tra vụ sập tượng Phật trăm tấn - 2

Bên trong những mảnh vỡ của tượng Phật với lõi gạch bên trong

Theo ông Chính, trong thời gian thi công, UBND xã An Mỹ đã nhiều lần nhắc nhở, đôn đốc nhà chùa hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục xây dựng nhưng do nhà chùa không hợp tác nên xã đành chịu vì công trình tôn giáo nên không thể đình chỉ xây dựng được. Thời điểm xảy ra sự cố, sư trụ trì là đại đức Thích Thiện Từ đi nước ngoài, mọi công việc quản lý của nhà chùa do ông Huỳnh Văn Bé (cha của đại đức Thích Thiện Từ) phụ trách.

Sau khi xảy ra sự cố sập đổ tượng, UBND xã và cơ quan chức năng yêu cầu thì nhà chùa mới cung cấp hồ sơ thiết kế. Theo đó, nhà chùa tự thuê thợ đến thi công chứ công trình này không có nhà thầu thi công, không có đơn vị giám sát. Ông Chính cho biết các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình và huyện Quỳnh Phụ đã về làm việc với xã để làm rõ nguyên nhân đồng thời đưa ra biện pháp khắc phục sự cố. Cơ quan chức năng xác định mức độ thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng.

Hiện xã đã đề nghị nhà chùa đình chỉ công việc thi công dừng việc thăm viếng của du khách, người dân. Ông Chính cho biết Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình đã thu thập tài liệu tổ chức giám định để làm rõ nguyên nhân sự cố sập đổ tượng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn - Đỗ Hoàng (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN